Đại hội thành lập chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 21/7, huyện Thanh Chương đã tổ chức Đại hội thành lập Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ. Tới dự có ông Hồ Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An.

Thanh Chương là địa bàn có bề dày lịch sử văn hóa, có truyền thống yêu nước. Qua các cuộc đấu tranh cách mạng đã có hơn 50 nghìn người con lên đường cứu nước, trong đó có hơn 5 nghìn người đã nằm lại các chiến trường. Trong nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân đã tích cực chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

b
Ông Hồ Đức Thành- Ủy viên Ban Thường vụ Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Việc thành lập chi hội  hỗ trợ gia đình liệt sỹ nhằm mục đích hỗ trợ các gia đình liệt sỹ tiếp cận, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần giúp các gia đình liệt sỹ thu thập thông tin, xác định, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, tham gia nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về giải pháp thực hiện chế độ chính sách nhằm tôn vinh và tri ân các đối tượng có công với cách mạng.

Tại Đại hội,các đại biểu đã được nghe đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Nghệ An, quá trình xúc tiến đại hội thành lập chi hội Thanh Chương và định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại hội cũng đã tiến hành giới thiệu bầu chọn Ban chấp hành gồm 13 đại diện cho lãnh đạo UBND huyện, các ban ngành và cơ sở.

n
 UBND huyện Thanh Chương trao sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách.
b
Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn tặng quà cho các đối tượng chính sách 

Tại Đại hội Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm, UBND tặng 5 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho 10 thân nhân liệt sỹ tiêu biểu. Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao tặng 82 triệu đồng tiền quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Đình Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.