Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Kỳ Sơn

Phạm Thủy – Minh Khôi

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 13/11, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân bản Piêng Phô, xã Phà Đánh (Kỳ Sơn).

Cùng dự có đồng chí Vi Hoè- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn- Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện, Công an huyện cùng đông đảo nhân dân bản Piêng Phô, xã Phà Đánh.

bna_1. ảnh pv.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác dự ngày hội tại bản Piêng Phô, xã Phà Đánh. Ảnh: Minh Khôi

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu và nhân dân Piêng Phô, xã Phà Đánh đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, nhìn lại kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bản làng văn minh” tại địa phương.

Bản Piêng Phô có 73 hộ với 294 nhân khẩu; có 4 hệ dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú cùng nhau sinh sống. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự tập hợp của Ban công tác Mặt trận, cán bộ, nhân dân trong bản luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

bna_2. ảnh pv.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, trò chuyện với bà con bản Piêng Phô, xã Phà Đánh. Ảnh: Phạm Thủy
bna_9. ảnh pv.jpg
Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại ngày hội. Ảnh: Phạm Thủy

Năm 2023, tổng thu nhập bình quân đầu người khoảng 18 triệu đồng/người. Trẻ em đều được đi học, không có trẻ nào bỏ học giữa chừng; các hủ tục, tập quán lạc hậu được loại bỏ, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ. An ninh trật tự bản làng được giữ vững, các vụ việc, mâu thuẫn trong gia đình, làng bản kịp thời được hòa giải, tình đoàn kết nhân dân trong bản không ngừng được thắt chặt và gắn bó.

Với vai trò xung kích, Ban Công tác Mặt trận bản phát động nhiều phong trào hiệu quả như phong trào xóa đói, giảm nghèo, phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác làm tốt phong trào tố giác phát hiện tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi trở về với cộng đồng, chống tái trồng cây thuốc phiện, chống truyền đạo trái phép, di dịch cư trái phép… được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.

bna_3. ảnh pv.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự ấn tượng với những nét văn hóa đặc sắc và không khí phấn khởi, ấm áp, chan hòa, đoàn kết của bà con nhân dân tham gia ngày hội. Đồng thời, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của cán bộ và nhân dân bản Piêng Phô, xã Phà Đánh.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là “cầu nối” tin cậy giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, không ai bị bỏ lại phía sau.

bna_4. ảnh pv.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho bản Piêng Phô. Ảnh: Phạm Thủy

Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kỳ Sơn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững ANTT trên địa bàn; đổi mới, xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Đặc biệt, mỗi người dân không ngừng nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, nếp sống văn minh, cùng nhau xây dựng nên những cộng đồng dân cư phát triển, từ cộng đồng phát triển sẽ tạo nên xã hội phát triển và đất nước phát triển.

bna_12. ảnh pv.jpg
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Minh Khôi
bna_123. ảnh pv.jpg
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Piêng Phô. Ảnh: Phạm Thủy

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh trao 30 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng, 10 kg gạo) cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; trao 10 suất quà của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

bna_987. ảnh pv.jpg
Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Nhà văn hóa bản Piêng Phô, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Minh Khôi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.