Lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, 'cò đất' lĩnh 14 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thương khai nhận từng làm nghề môi giới bất động sản nên đã thực hiện hành vi lừa đảo bán đất. Số tiền có được từ lừa đảo, Thương trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Ngày 14/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Thương (37 tuổi) trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2022 Trần Ngọc Thương đã thực hiện 6 hành vi lừa đảo 6 bị hại, chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Thương. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Trần Ngọc Thương. Ảnh: Trần Vũ

Cơ quan điều tra xác định, Thương đã dùng nhiều thủ đoạn như nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng thửa đất không thuộc quyền sở hữu của mình, không được chủ sử dụng đất ủy quyền chuyển nhượng; biết mình không có khả năng cấp “bìa đỏ” nhưng vẫn nhận tiền và hứa sẽ làm được.

Bên cạnh đó, Thương còn dùng thủ đoạn đòi nợ hộ để chiếm đoạt tiền của người khác. Trong gần 2 năm, Thương đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất là 500 triệu đồng, người bị lừa ít nhất là 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thương khai vì nợ nần nên đã nghĩ ra các hành vi lừa đảo.

Đối với hành vi lừa đảo bán đất, bị cáo khai nhận do là “cò đất” nên quen biết nhiều người. Sau khi tạo niềm tin bị cáo lừa bán đất để nhận tiền cọc dù thửa đất đó không thuộc quyền sở hữu của bị cáo.

Về thủ đoạn, Thương khai, đã tải hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất này trên hội nhóm bất động sản rồi gửi qua điện thoại cho khách mua. Vì chủ quan nên nhiều người đã xuống tiền đặt cọc mua đất cho Thương.

Số tiền lừa đảo được bị cáo trả nợ, tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền ảo. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại 400 triệu đồng.

Được biết, Thương từng 2 lần bị đưa ra xét xử về tội Cướp giật tài sản và cướp tài sản.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên và có bị hại là người trên 70 tuổi là những tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Ngọc Thương 14 năm tù. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại./.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.