Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/11

Quốc Sơn – Hữu Quân

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hội thảo về vai trò của cán bộ tuyên giáo và cán bộ làm công tác chính trị trong tình hình mới; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án, mô hình kinh tế tại huyện Con Cuông; Xuất khẩu lao động Nghệ An tăng nhanh; Vì sao nhiều doanh nghiệp Nghệ An bị hoãn xuất cảnh... Đây là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 4/11.

* Chiều 4/11, trong phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho biết: Việc sáp nhập xã, thôn trong thời gian vừa qua đã giảm số lượng lớn, nhưng lại tăng quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Trong khi số lượng cán bộ giảm, khối lượng công việc lại tăng, nên tăng áp lực cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố.

Theo vị đại biểu đoàn Nghệ An, chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách lại vẫn như trước khi chưa sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện đang cho thấy nhiều bất cập.

Trả lời đại biểu Thái Thị An Chung và các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời: “Chúng tôi xin hứa với các ĐBQH, đây là vấn đề có thể gọi rất là nóng vì được tiếp thu quá nhiều các kiến nghị của cử tri, cho nên chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định số 34”.

Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tại phiên chất vấn chiều 4/11. Ảnh: Quang Khánh

Các đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tại phiên chất vấn chiều 4/11. Ảnh: Quang Khánh

* Sáng 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay" tại tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Hội thảo, từ thực tiễn chỉ đạo công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ nhiều thông tin và kinh nghiệm quý cũng như đặt ra một số vấn đề băn khoăn mà cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, muốn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngoài lực lượng chuyên trách thì cần tập hợp, thu hút, xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên có cùng lý tưởng, chí hướng trong xã hội ủng hộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong quá trình sinh hoạt cần định hướng, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện trách nhiệm bảo vệ đường lối của Đảng, đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời, định kỳ cần đưa nội dung này vào đánh giá, kiểm điểm tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 4/11, trong chương trình làm việc tại huyện Con Cuông, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ các dự án, mô hình kinh tế, di tích, danh thắng trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm Di tích danh thắng Thắm Nàng Màn tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông. Di tích này được công nhận là Di tích danh thắng cấp tỉnh vào năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nghe giới thiệu về quy hoạch Khu hành chính huyện Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nghe giới thiệu về quy hoạch Khu hành chính huyện Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đi kiểm tra quy hoạch Khu trung tâm hành chính huyện Con Cuông; Kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Thanh Nam. Đây là cây cầu bắc qua sông Lam, với tổng mức đầu tư 166 tỷ đồng. Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài 412,85m; Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, mô hình liên kết giữa Công ty cổ phần Dược liệu Pù Mát với Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát.

Buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và 9 tháng đầu năm năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Con Cuông. Ảnh: Phạm Bằng

* Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, lao động đi làm việc nước ngoài bằng con đường xuất khẩu tăng mạnh và chiếm đa số trong số lao động được kết nối, tìm kiếm việc làm mới trong 10 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, đến hết tháng 10, Nghệ An giải quyết việc làm cho 43.554 lao động, đạt 101,45% kế hoạch, tăng 43,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong số lao động có việc làm mới trên, có 20.105 là xuất khẩu lao động, chiếm 46,1%, tăng gần 3 lần so với năm 2021 (trên 6.700 lao động) và tăng gần gấp đôi so với bình quân nhiều năm (từ 12.000 - 13.000 lao động).

Hiện nay, lao động Nghệ An chủ yếu đi Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Đông với mức thu nhập khá cao, phổ biến từ 10 - 40 triệu đồng/người/tháng, gấp 5-6 lần lao động nội tỉnh.

Học sinh Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc tìm cơ hội việc làm tại hội chợ kết nối với doanh nghiệp. Ảnh Tư liệu Báo Nghệ An
Học sinh Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc tìm cơ hội việc làm tại hội chợ kết nối với doanh nghiệp. Ảnh Tư liệu Báo Nghệ An

* Như Báo Nghệ An đã đưa tin, thời gian vừa qua, một số giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An nợ tiền thuế đã bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Theo cơ quan thuế, đây là những doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng kéo dài trong nhiều năm liền.

Được biết, nguyên nhân khó khăn trong công tác thu hồi nợ đọng thuế trong thời gian qua một phần là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, doanh thu đạt thấp, hoạt động cầm chừng. Một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất mới, năng lực cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế, chi phí đầu vào lớn, sản phẩm sản xuất ra chưa tiêu thụ được nhiều, nhưng vẫn phải vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất dẫn đến thua lỗ, không có tiền để nộp thuế.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thuế tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: P.V
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thuế tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: P.V

* Sáng 4/11, tại TP. Vinh, Cục Hải quan Nghệ An tổ chức tuyên truyền và ký kết biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan Nghệ An cho biết, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng tỷ lệ các doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật về hải quan mức độ trung bình còn cao; nhiều sai sót trong quá trình kê khai thủ tục khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ rủi ro trong xuất, nhập khẩu. Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đã triển khai chương trình này nhằm tuyên truyền, hỗ trợ để doanh nghiệp nâng mức độ tuân thủ cao hơn, tiến tới tự nguyện tuân thủ.

Ký kết biên bản giữa Công ty CP Thực phẩm sữa TH và Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Ký kết biên bản giữa Công ty CP Thực phẩm sữa TH và Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

* Với cách trồng sáng tạo, người dân làng Phan (xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế từ cây dưa chuột. Mỗi vụ đông thu về hàng tỷ đồng.

Nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên dưa cho năng suất cao. Ảnh: Thanh Phúc
Nhờ chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nên dưa cho năng suất cao. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...