Người Việt chưa hình thành được văn hóa nghề nghiệp kiểu 'gia truyền'

(Baonghean.vn)- Bàn về việc xây dựng thương hiệu, nhiều doanh nhân người Nghệ ở Ba Lan cho rằng người Việt vẫn chưa hình thành được văn hóa nghề nghiệp kiểu “gia truyền” như người Nhật Bản.

Doanh nhân Hoàng Hữu Bình - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan. Ảnh: Nguyễn Thức Tuấn
Doanh nhân Hoàng Hữu Bình - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan. Ảnh: Nguyễn Thức Tuấn

Thương hiệu chính là giá trị của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, rất nhiều doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao hơn nhiều so với trị giá tài sản thực tế. Các thương hiệu đình đám như Coca Cola, Hilton, H&M, Mcdonald’s,…là những ví dụ điển hình.

Trao đổi về vấn đề xây dựng thương hiệu Việt với doanh nhân Hoàng Hữu Bình - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan, ông chia sẻ những băn khoăn: “Để xây dựng nên một thương hiệu, các doanh nghiệp đã phải trải qua rất nhiều gian nan, tâm huyết và tốn kém. Nếu thương hiệu ấy cứ vừa mới lớn lên đã bị gãy khúc, không tiếp tục được khuyếch trương, kế thừa, thậm chí bị chia rẽ,…thì người Việt sẽ mãi không thể có nổi những thương hiệu được tích lũy uy tín, và ngày một lớn mạnh lên, bền vững”.

Được biết, ông Hoàng Hữu Bình sinh năm 1969, quê ở xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Ông Bình sang Nga học Đại học năm 1987 rồi ở lại làm ăn, đến năm 1994 ông sang Đức, rồi từ năm 1995 chuyển sang Ba Lan đầu tư, kinh doanh cho đến nay. Hiện ông là Chủ tịch Công ty ASEAN EU - chủ đầu tư Trung tâm thương mại ASEAN EU rộng 3,5 ha, đồng thời, là nhà đầu tư chính của Trung tâm thương mại ASH rộng 6 ha, nằm trong Khu quần thể thương mại Á Châu Wolka Kosowska, tại Vác-sa-va, Ba Lan.

Ông Bình trao đổi thêm: “Ngay tại Ba Lan, người Việt mình đã xây dựng được một số thương hiệu tương đối uy tín, khá lớn. Tuy nhiên, khi những người chủ của các thương hiệu ấy tiếp tục đầu tư mở rộng ra, phát triển thêm thì phần lớn họ lại bắt tay xây dựng những thương hiệu mới. Xét về mặt chiến lược kinh doanh, đó là một sự lãng phí lớn, không vận dụng được lợi thế “đứng trên vai người khổng lồ”, không khuếch trương được thương hiệu hiện có và tận dụng tối đa giá trị gia tăng từ nó. Ngược lại, phải chịu thêm một lần chi phí xây dựng thương hiệu mới, đồng thời, cũng tự “quay lưng” trước nhiều chính sách ưu đãi của chính quyền sở tại, như chính sách hoàn thuế,…”.

Lý giải về nguyên nhân của hiện tượng nói trên, doanh nhân Nguyễn Hoàng Tuyển - Chủ tịch Công ty Vinatapol - chủ đầu tư Trung tâm thương mại Polskie (Chợ đêm) tại Vác-sa-va, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên tại Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh và một vài dự án khác, cho rằng, “Do chúng ta mới gia nhập kinh tế thị trường chưa lâu, sự yếu kém trong kiến thức nền ban đầu và yếu tố văn hóa chi phối khá mạnh. Người Việt vẫn chưa hình thành được văn hóa nghề nghiệp kiểu “gia truyền” như người Nhật Bản,… mặc dù trong quá khứ cũng từng có ở mức nhỏ lẻ, nhưng đã bị triệt tiêu hết.

Ông Nguyễn Hoàng Tuyển (giữa) cùng người thân.
Doanh nhân Nguyễn Hoàng Tuyển, Chủ tịch Công ty Vinatapol - chủ đầu tư Trung tâm thương mại Polskie (Chợ đêm) tại Vác-sa-va (ngồi giữa). Ảnh: Nguyễn Thức Tuấn

Nhìn rộng ra xã hội sẽ thấy, người Việt Nam còn hạn chế trong cộng tác và làm việc nhóm. Trong quan hệ đối tác hợp tác đầu tư, từ đầu chúng ta thường thiên về sự “duy tình” nên thiếu chặt chẽ. Khi các “con thuyền” lớn lên, gặp nhiều sóng gió, những yếu tố kiểu “duy tình” không còn đủ mạnh để níu kéo, nên dễ nảy sinh những rạn nứt, chia rẽ. Ngoài ra còn có nhiều lý do khác như những e ngại về rủi ro, tư duy “đánh du kích”,… cũng chi phối tiêu cực các mối quan hệ hợp tác”.

Đối với một doanh nghiệp, nhìn chung, xây dựng được một thương hiệu lớn tốt hơn nhiều so với việc xây nên những thương hiệu nhỏ. Mỗi một doanh nhân cũng vậy. Để làm được điều đó, giới doanh nhân có câu phương ngôn rằng, “Muốn nhanh hãy đi một mình, nhưng muốn đi xa phải đi cùng nhau”. Điều này nêu bật tầm quan trọng trong sự hợp tác, cùng nhau phát triển.

Trung tâm thương mại ASEAN EU. Ảnh: Nguyễn Thức Tuấn
Trung tâm thương mại ASEAN EU. Ảnh: Nguyễn Thức Tuấn

Hiện nay ở Châu Âu có rất nhiều thương hiệu Việt khá lớn, nhất là các trung tâm thương mại như: DONG XUAN, THAI BINH DUONG, SAPA, ASEAN EU, ASG, ASEAN.PL,…, hay các thương hiệu như ASIA HUNG, BLUMEN STYLE, HANOI 1,…

Hy vọng rằng, các nhà đầu tư ở những doanh nghiệp này, với tầm nhìn vượt trội của mình, sẽ khắc phục được các hạn chế cố hữu, để “chắp cánh thương hiệu”, cùng với các doanh nghiệp trong nước, xây nên những thương hiệu Việt lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu./.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thức Tuấn

(Mail từ Vác-sa-va, Ba Lan)

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...