Thanh niên khăng khăng nhận là 'con rơi' cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

(Baonghean.vn) - Danney Williams - con trai của một phụ nữ từng hành nghề mại dâm ở bang Arkansas, Mỹ ngày 4/10 đã đăng lên trang Facebook cá nhân tự nhận mình là con trai của Bill Clinton. Cậu “con rơi” yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ thử ADN để làm sáng tỏ điều này.

Danney Williams - người tự nhận là con trai của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng mẹ. Ảnh: Facebook.
Danney Williams - người tự nhận là con trai của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng mẹ. Ảnh: Facebook.

Danney viết: "Tên tôi là Danney Lee Williams, tôi là con trai Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ - Bill Clinton. Tất cả những gì tôi muốn là được bắt tay cha mình. Tôi yêu cầu kiểm tra ADN giữa 2 người”.

Mẹ của Williams, Bobbie Ann Williams cho biết bà từng có quan hệ tình dục với ông Bill Clinton khi còn là gái mại dâm ở Little Rock, Arkansas, và ông Clinton khi đó đang đương chức thống đốc bang.

Tuyên bố của bà Bobbie Ann từng được tờ báo lá cải Globe tung ra khi ông Clinton chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ hồi năm 1992.

Bà Ann khẳng định Bill Clinton là cha đẻ của Danney vì ông là “vị khách da trắng duy nhất” của bà ấy và Danney có màu da lai với người da trắng.

Sau đó, ông Clinton không đồng ý thử ADN để chứng minh huyết thống giữa 2 người. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng ông đã tiến hành thử nghiệm và kết quả cho thấy cựu Tổng thống không phải là cha của cậu thanh niên này.

Lời tuyên bố của người tự nhận là “con rơi” Bill Clinton được đưa ra ngay thời điểm vợ của ông - bà Hillary Clinton đang trong giai đoạn nước rút tranh chức Tổng thống Mỹ với ứng viên đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump.

Thanh Hiền

(Theo Express)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.