Sắp diễn ra siêu lễ hội 'Về nhà vui Tết' lớn nhất thành Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại siêu lễ hội “Về nhà vui Tết” sẽ diễn ra vào 20-21/1 này, cư dân Eco Central Park và khách tham quan sẽ được tham gia lễ hội gói bánh chưng lớn nhất thành Vinh giữa không gian tuyến phố đi bộ Hùng Vương rực rỡ sắc Xuân. 

Đây cũng là sự kiện đón Tết cổ truyền sớm do chủ đầu tư thực hiện dành cho cư dân mới nhận nhà.

1-7790.jpg
Siêu lễ hội 2024 VỀ NHÀ VUI TẾT diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/1/2024. Ảnh: ĐVCC

Sau thành công của chuỗi sự kiện khai trương tuyến phố đi bộ Hùng Vương thu hút 15.000 người tham gia, ngày 20-21/1/2024 tới đây, nhà sáng lập Ecopark - chủ đầu tư dự án Eco Central Park tiếp tục tổ chức siêu lễ hội “Về nhà vui Tết” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. Đây cũng là Lễ hội Tết sớm chào đón cư dân năm đầu tiên tại ngôi nhà mới Eco Central Park do chủ đầu tư thực hiện.

2-6523.jpg
Các bạn nhỏ thích thú với ban nhạc đường phố được trình diễn tại phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Sự kiện dự kiến thu hút 10.000 lượt người tham gia vui chơi, trải nghiệm chuỗi 10 hoạt động lớn, xuyên suốt tại phố đi bộ Hùng Vương - vốn đã được trang trí rực rỡ ngập tràn hoa tươi và cây xanh.

3-975.jpg
Chuỗi 10 sự kiện diễn ra trong 2 ngày cuối tuần chờ đón cư dân và du khách. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn đầu tiên của siêu lễ hội lần này là lễ hội gói bánh chưng lớn nhất Nghệ An với sự tham gia của hàng trăm gia đình và các em nhỏ. Lần đầu tiên, các gia đình cùng nhau quây quần, lau lá, ngâm đậu, vo gạo, gói bánh chưng xanh giữa không gian công viên thơ mộng và ngập tràn sắc Xuân.

Không những thế, các bậc phụ huynh còn có thể hướng dẫn các con của mình để cùng tạo nên chiếc bánh chưng xanh vuông vắn, vừa đủ gạo và nhân; các phụ huynh cũng có thể kể cho các con nghe câu chuyện về ý nghĩa của bánh chưng ngày Tết, về truyền thống uống nước nhớ nguồn… hay đơn giản chỉ là chia sẻ về những mong ước, kỳ vọng trong năm mới.

4-7452.jpg
Tuyến phố đi bộ Hùng Vương rực rỡ sắc màu và tràn ngập không khí Xuân. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, cư dân và du khách còn có dịp trải nghiệm không gian xưa với nhiều trò chơi dân gian như đi cà kheo, xin chữ ông Đồ, nhảy sạp, ném cò, hái lộc… để cùng nhớ về những năm tháng tuổi thơ.

Khi tham gia siêu lễ hội này, cư dân và du khách còn có thể trải nghiệm food tour với hàng loạt các món ăn đặc sắc, cổ truyền mang đậm hương vị Tết. Bên cạnh đó, cư dân và du khách cũng có dịp check in nhiều không gian Tết ấm cúng, rực rỡ ngay tại tuyến phố Hùng Vương sôi động, tấp nập.

5-8391.jpg
Trẻ em thích thú với trò gắp gấu bông tại phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Ngoài việc thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm hàng loạt trò chơi, cư dân và du khách còn được đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào, tươi vui của Tết với mini show mang tên “Thanh âm mùa Xuân”.

Với hàng loạt những hoạt động trải nghiệm như trên chắc chắn sẽ mang lại cho cư dân và du khách nhiều kỷ niệm đáng nhớ và khoảng khắc hạnh phúc cùng nhau, trong thời khắc đặc biệt của mùa Xuân.

6-116.jpg
Nhiều loài hoa khoe sắc rực rỡ tại tuyến phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí Xuân đang về và ngập tràn muôn nơi, tại đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Eco Central Park, cư dân và du khách còn có thể ngắm nhìn công viên Hồ Thiên Nga rộng 10 ha với hàng loạt điểm check in đẹp đẽ và nhiều trò chơi thú vị lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vinh như bóng nước trên sông, chèo thuyền kayak, đồi hoa hướng dương…

7-7885.jpg
Phố Hùng Vương lung linh về đêm. Ảnh: ĐVCC

Đại công viên xanh Eco Central Park kể từ khi khai trương vào dịp 30/4/2023 đã trở thành điểm đến hấp dẫn và địa chỉ vui chơi mới của người dân thành Vinh nói riêng và cả Nghệ An nói chung. Đây cũng là điểm hẹn học tập, ngoại khóa của nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, giúp trẻ được học hỏi, trải nghiệm, tìm hiểu thế giới tự nhiên. Mới đây nhất, vào dịp Tết Dương lịch vừa qua, nhà sáng lập Ecopark cũng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới và nhiều người dân cho rằng đây là điểm đón năm mới đẹp nhất Nghệ An.

Tết đến rồi, mình về Eco Central Park thôi!

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.