Sinh viên bán ve chai, gói bánh chưng Tết tặng trẻ em nghèo vạn chài

(Baonghean.vn) - Với mong muốn giúp cho các em nghèo có một cái Tết Nguyên đán đầy đủ và nhiều niềm vui, an lạc. Các bạn sinh viên của Câu lạc bộ “Tri thức trẻ thành Vinh” đã tổ chức Lễ hội bánh chưng “Khói Tết” để giúp đỡ những  trẻ em nghèo và cùng vui Tết với các em tại nhóm nhà Nóc xóm vạn chài (TP.Vinh, Nghệ An).

Từ đầu tháng 12, Câu lạc bộ đã kêu gọi các bạn sinh viên trong trường  và phân chia người đi thu mua ve chai, nhóm khác lại đi bán xoài dầm để chuẩn bị tiền tổ chức gói bánh chưng. Sau nhiều ngày phát động và kêu gọi, các bạn đã quyên góp được gần 100 chiếc bánh chưng, hơn 2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều quần áo.

các bạn sinh viên tích cực gói bánh chưng
Các bạn sinh viên tích cực gói bánh chưng.

Những chiếc bánh chưng này đều do hơn 20 tình nguyện viên tự tay mình làm nên. Tất cả các công đoạn từ xin củi, rửa lá, gói bánh, vớt bánh... Sau khi nấu bánh xong các bạn sẽ cùng nhau đến xóm nhà Nóc để trao trận tay các em có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn Nguyễn Hà Giang phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: “ Mình thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa và thú vị. Lần đầu tiên trong đời mình tự tay gói những chiếc bánh chưng. Mình đã tự tay gói được 5 chiếc, tuy chưa thực sự đẹp nhưng khi nghĩ đến sản phẩm do mình làm ra được đưa đến tận tay những trẻ em nghèo, mình cảm thấy rất vui”.

những chiếc bánh đã được chưa vào nồi và nấu
Những chiếc bánh đã được chưa vào nồi và nấu.

Không chỉ ý nghĩa văn hóa, nhân văn, chương trình “ gói bánh chưng xanh cùng trẻ em nghèo ăn Tết” là cơ hội để rất nhiều Đoàn viên, thanh niên đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Đây là hoạt động thiện nguyện ý nghĩa không chỉ cho người nhận được, mà các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ “tri thức trẻ thành Vinh” hiểu và trân trọng giá trị cuộc sống.

Những chiếc bánh đã được tự tay các bạn trẻ gói
Những chiếc bánh đã được tự tay các bạn trẻ gói.

Tuy giá trị vật chất không nhiều, song đó là những tình cảm biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Hy vọng những chiếc bánh chưng mà các bạn gói, ít nhiều sẽ mang đến cho những em bé thiếu may mắn có một cái tết Nguyên đán ấm áp hơn, để các em thấy rằng mình vẫn còn nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Được biết những chiếc bánh và những suất quà nhỏ sẽ được các bạn làm ra sẽ trao tận tay các trẻ em nghèo và một số hộ gia đình tại nhà Nốc xóm vạn chài vào ngày 30 tháng 1(dương lịch) sắp tới.

Mạnh Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.