Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lộ tin Triều Tiên "quay ngoắt" hủy gặp Mỹ ở Hàn; Nga tố Mỹ chuẩn bị can thiệp quy mô lớn vào bầu cử Tổng thống; Sau Trung Quốc, Nhật Bản viện trợ lớn cho bầu cử Campuchia;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Lộ tin Triều Tiên "quay ngoắt" hủy gặp Mỹ ở Hàn

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần trưởng đoàn đại biểu Triều Tiên Kim Jong Nam và bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong Un, tại lễ khai mạc Olympic ở Pyeongchang, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/Reuters)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi gần trưởng đoàn đại biểu Triều Tiên Kim Jong Nam và bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Kim Jong Un, tại lễ khai mạc Olympic ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/Reuters
Phó Tổng thống Mike Pence đã đồng ý gặp các quan chức Triều Tiên trong thời gian Olympic ở Hàn Quốc nhưng Bình Nhưỡng đã hủy vào giờ chót.
Thông tin trên vừa được Washington Post hé lộ. Theo báo này, cuộc gặp được sắp xếp diễn ra vào ngày 10/2 nhưng trước giờ gặp chưa đầy hai tiếng đồng hồ, phía Triều Tiên đã thông báo rút lui. 
Đây cũng là ngày đoàn đại biểu Triều Tiên gồm em gái ông Kim Jong Un là Kim Yo Jong có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và mời ông thăm Bình Nhưỡng.
2. Nga tố Mỹ chuẩn bị can thiệp quy mô lớn vào bầu cử Tổng thống
Tổng thống Putin phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh: thedogmachronicle.
Tổng thống Putin phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh: thedogmachronicle.
Tờ Tin tức của Nga Izvestia dẫn nguồn từ báo cáo “Sự xâm phạm" đề cập đến sự can thiệp của Mỹ vào bầu cử ở Nga trong các chiến dịch bầu cử Tổng thống các năm 1996-2018 nhấn mạnh, Washington đang có kế hoạch sử dụng một loạt các công cụ, bao gồm tung thông tin, các hoạt động tâm lý và tài trợ đối lập. Mục tiêu chính của các hành động này là chia rẽ quá trình bầu cử ở Nga. 

Theo ý kiến của tác giả bản báo cáo, đồng thời thành viên Hội đồng khoa học thuộc Hội đồng An Ninh Nga Andrei Manoilo, đây không phải là âm mưu đầu tiên của Mỹ can thiệp vào bầu cử Tổng thống Nga.

3. Sau Trung Quốc, Nhật Bản viện trợ lớn cho bầu cử Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử địa phương hồi năm 2017. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử địa phương hồi năm 2017. Ảnh: Reuters
Reuters ngày 21/2 dẫn lời Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia Hidehisa Horinouchi cho biết, hiện tại Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia cần các thùng phiếu mới để thay thế hàng loạt thùng phiếu cũ được Tokyo tài trợ cách đây 20 năm.

“Những thùng phiếu này là biểu tượng viện trợ của Nhật Bản cho nền dân chủ ở Campuchia và tôi hy vọng những thùng phiếu này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho việc tổ chức các cuộc bầu cử trong tương lai một cách suôn sẻ. Tôi hy vọng Campuchia sẽ tổ chức thành công một kỳ bầu cử phản ánh thực chất nguyện vọng của người dân”, Đại sứ Horinouchi nói.

Tổng giá trị hơn 10.000 thùng phiếu này khoảng 7,5 triệu USD. Nhật Bản được coi là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử ở Campuchia.

4. Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Quan hệ Mỹ-Nga sẽ khó hàn gắn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Nguồn: TASS/TTXVN
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Nguồn: TASS/TTXVN
Theo AFP, ngày 21/2, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết sẽ “rất khó khăn” để cải thiện các mối quan hệ Mỹ-Nga, hiện xuống mức thấp kỷ lục kể từ thời Chiến tranh Lạnh liên quan tới các cáo buộc can thiệp bầu cử và các cuộc khủng hoảng tại Syria và Ukraine.
Ông Ryabkov đã cáo buộc Mỹ âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của nước Nga trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới, sau khi Washington buộc tội 13 công dân Nga can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ giai đoạn 2014-2016 nhằm ủng hộ doanh nhân Donald Trump và làm mất uy tín đối thủ Hillary Clinton.
5. Nam Phi: 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công đồn cảnh sát
Nguồn: thesouthafrican.com
Nguồn: thesouthafrican.com
Ngày 21/2, năm cảnh sát và một quân nhân đã bị bắn chết sau cuộc tấn công của một nhóm cướp có vũ trang tại một đồn cảnh sát ở thị trấn Queenstown thuộc tỉnh Eastern Cape, Nam Phi.
Cảnh sát địa phương cho biết nhóm cướp này đã bất ngờ đột nhập đồn cảnh sát Encobo vào rạng sáng 21/2 và xả súng liên tiếp vào lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây, sau đó lấy đi toàn bộ vũ khí.
6. Malaysia bắt giữ 10 nghi phạm "tiếp tay" cho khủng bố
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 21/2, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 10 đối tượng bị tình nghi hỗ trợ phiến quân khủng bố tại bang Sabah miền Đông nước này và khu vực các tỉnh miền Nam Philippines. 
Đây là đợt bắt giữ thứ 2 kể từ đầu năm đến nay, sau hàng loạt cuộc truy quét phiến quân tại các điểm nóng về phong trào Hồi giáo cực đoan. 
Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Mohamad Fuzi Harun cho biết, vụ bắt giữ được tiến hành trong khoảng thời gian từ 25/1 đến 6/2.
7. Tai nạn xe buýt ở Sri Lanka và Peru
Hiện trường vụ nổ xe buýt.
Hiện trường vụ nổ xe buýt.
Ngày 21/2, một vụ nổ xe buýt nghiêm trọng tại Diyathalawa (Sri Lanka) đã khiến 19 người, trong đó có 12 binh sĩ bị thương.
Ông Sumith Atapattu, phát ngôn viên quân đội Sri Lanka cho biết, các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc và nghi ngờ đây là một vụ nổ bom hoặc lựu đạn, nhưng không phải là một vụ tấn công khủng bố.
Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trong hành trình từ Bandarawela tới Ebarawa. Vụ nổ đã khiến chiếc xe buýt cháy trơ khung nhưng may mắn không có người thiệt mạng. 
Hiện trường vụ tai nạn tại Peru. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ tai nạn tại Peru. Ảnh: AFP
Cùng ngày, tại Peru, một xe bus chở khách lao xuống khe núi sâu khoảng 100m khiến ít nhất 44 người thiệt mạng. 

Vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua của một đường cao tốc ở quận Ocona. Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố đã triển khai các hoạt động cứu nạn khẩn cấp.

8. Thân tín của Thủ tướng Israel đồng ý làm chứng trong cuộc điều tra tham nhũng
Shlomo Filber. Ảnh: Times of Israel.
Shlomo Filber. Ảnh: Times of Israel.
Phụ tá của ông Netanyahu được cho là sẽ ra điều trần chống lại ông trong cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến một công ty viễn thông.

Shlomo Filber, đồng minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong hơn 20 năm và từng là quan chức phụ trách bộ thông tin truyền thông, sẽ ra làm chứng để tránh bị ngồi tù, theo các hãng tin lớn của Israel. Cảnh sát chưa xác nhận thỏa thuận này, theo AFP.

tin mới

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.