Tai nạn giao thông giảm, nhưng chưa đáng kể

(Baonghean) - Sáng 26/12/2011, UBND tỉnh Nghệ An họp tổng kết công tác đảm bảo TTATGT 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch hành động “ Năm an toàn giao thông 2012”. Tham dự có lãnh đạo CA tỉnh, sở GT-VT, chủ tịch, phó chủ tịch UBND 20 huyện, thành, thị. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Năm 2011 (tính đến 30/11/2011), trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra 221 vụ TNGT, làm chết 224 người và bị thương 135 người. So với cùng kỳ năm 2010, giảm 3 vụ (1,36%), giảm 11 người chết (4,9%), nhưng lại tăng 11 người bị thương (8,15%). Trong đó, có 11 huyện giảm số người chết do TNGT, cơ bản tập trung ở các huyện, thị miền núi (8 huyện thị), riêng Kỳ Sơn không xảy ra vụ nào. Còn 6 huyện có số vụ TNGT chiếm tỷ lệ cao như TP Vinh (15, 84%), Quỳ Hợp (11,3%) và các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và Nam Đàn. Nguyên nhân do người sử dụng mô tô, xe máy, đến 80,09%, do ô tô chiếm 14,4% và các nguyên nhân khác. 

                                                Quang cảnh Hội nghị

Trước tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, riêng 9 tháng đầu năm 2011 đã tăng đều trên cả 3 tiêu chí, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của các bộ, ngành, đồng thời ban hành Chỉ thị số 28/2011/CT-UB để triển khai thực hiện với những giải pháp đồng bộ, toàn diện với nhiều điểm mạnh hơn so với trước. Các ngành GTVT và Công an cũng đã phối hợp thành lập BCĐ và triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong nhiều đợt. Công tác tuyên truyền, ra quân, phát áo phao qua đò, tuần tra kiểm soát… cũng được các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, số vụ TNGT mặc dầu có giảm, nhưng chưa đáng kể.

 

Để tiếp tục giảm thiểu TNGT đến mức thấp nhất, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo TTATGT, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn pháp luật, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đầu tư xây dựng, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý hoạt động vận tải và phương tiện tham gia giao thông…

 

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TTATGT năm 2011.

Trần Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.