Toà Kiểm toán châu Âu cảnh báo khủng hoảng tiền mặt của Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Toà Kiểm toán châu Âu cho rằng, việc ủng hộ Kiev đã làm tăng nguy cơ châu Âu phải gánh chịu tổn thất về tài chính.

652072c785f5403d0a71699e.jpg
Tổng thống Ukraine tại thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Tây Ban Nha hôm 5/10. Ảnh: AFP

Theo RT, cơ quan giám sát tài chính của Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng Ukraine có thể không có khả năng trả các khoản vay của mình. Việc này có thể sẽ khiến số nợ của khối tăng thêm hàng chục tỷ euro. Sau khi cho Kiev vay 34 tỷ euro vào năm ngoái, EU đang đề xuất thêm 50 tỷ euro tài trợ và cho vay.

Trong một báo cáo về ngân sách năm 2022 của EU được công bố hôm 5/10 vừa qua, Tòa Kiểm toán châu Âu lưu ý rằng khả năng tổn thất tài chính trong tương lai của khối đã tăng từ 204,9 tỷ euro (216,8 tỷ USD) vào năm 2021 lên 248,3 tỷ euro (262,8 tỷ USD) vào cuối năm ngoái.

Báo cáo cho biết, “một phần của sự gia tăng này là do sự hỗ trợ tài chính của EU dành cho Ukraine”, đồng thời chỉ ra rằng khoản hỗ trợ này - không bao gồm viện trợ quân sự - đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái, từ 7 tỷ euro (7,4 tỷ USD) lên 16 tỷ euro (16,9 tỷ USD).

Báo cáo cảnh báo, một số khoản vay dài hạn bổ sung đã được thỏa thuận vào tháng 12 năm ngoái, với tổng trị giá 18 tỷ euro (19 tỷ USD) sẽ chỉ làm tăng khả năng chịu tổn thất của Brussels trong tương lai.

Bất chấp rủi ro là Ukraine có thể không trả được nợ, Ủy ban châu Âu hiện đang nghiên cứu một gói viện trợ khác cho Ukraine trị giá 50 tỷ euro (53 tỷ USD), trong đó 33 tỷ euro (35 tỷ USD) sẽ ở dạng các khoản vay dài hạn.

Các kế hoạch của Ủy ban châu Âu đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Hungary, chính phủ nước này cũng đã phủ quyết việc cung cấp gói vũ khí trị giá 500 triệu euro cho Kiev. Tuần trước, Hungary đề nghị chia khoản tiền 50 tỷ euro thành hai đợt, nửa thứ hai sẽ được giải ngân sau khi đánh giá lại nhu cầu của Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.