Tổng thống Ba Lan dự đoán thời điểm Nga có thể tấn công NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda dự đoán Nga có thể sớm sở hữu tiềm lực quân sự lớn đến mức có thể tấn công các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào khoảng thời gian 2026-2027.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC của Mỹ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã trích dẫn báo cáo của các chuyên gia Đức, trong đó dự đoán Nga có thể sớm sở hữu tiềm lực quân sự lớn đến mức có thể tấn công các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào khoảng thời gian 2026-2027.

anh 1.jpg
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Duda, các quốc gia thành viên NATO cần phải tăng ngưỡng chi tiêu quốc phòng bắt buộc từ 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên mức 3%. Nhà lãnh đạo Ba Lan kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, cảnh báo “nếu không ngăn chặn được Nga bằng mọi giá, khi đó, tiền của Mỹ sẽ là không đủ”, đồng thời lập luận rằng “mỗi USD quyên góp để viện trợ cho Ukraine, mỗi chiếc xe Bradley, mỗi thứ vũ khí, mỗi thùng đạn được chuyển giao cho Ukraine đều sẽ ngăn cản chiến thắng của Nga”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ bị sốc vì Mỹ vẫn chưa phê duyệt gói viện trợ thời chiến mới, giữa lúc Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung cấp cho chiến trường 2 năm sau cuộc xung đột với Moskva.
Gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD đã bị trì hoãn tại Hạ viện Mỹ suốt nhiều tháng qua, khi các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa khẳng định các nguồn tài trợ mới cần phải liên quan đến những hành động chống nhập cư bất hợp pháp.
Ngoại trưởng Ukraine chia sẻ: “Điều thực sự quan trọng và điều khiến chúng tôi bị sốc là quyết định này vẫn chưa được thông qua”. Theo ông, cho tới nay, các cuộc thảo luận có liên quan đến “vấn đề lợi ích sống còn, lợi ích chiến lược của Mỹ ở châu Âu” vẫn đang tiếp diễn.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Kuleba được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky bày tỏ trong cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham rằng quyết định nhanh chóng của Quốc hội nước này là “cực kỳ quan trọng”. Quân đội Ukraine liên tục báo cáo về tình trạng thiếu đạn dược do sự chậm trễ, trong khi quân đội Nga đang tiến dọc theo các khu vực tiền tuyến./.

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?