Vạch trần chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ‘cò đất’ ở thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hành nghề môi giới bất động sản nhưng Thương lại dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng. “Cò đất” này đã tự nhận vơ nhiều lô đất của người khác để bán cho khách lấy tiền cọc. 

Thủ đoạn lừa tiền cọc mua đất

37 tuổi, nhưng đây là lần thứ 3 Trần Ngọc Thương, trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh phải đứng trước bục khai báo vì những sai lầm của mình. Và nếu ở các bản án trước Thương chỉ phải chịu mức án tù ngắn hạn thì lần này hành vi phạm tội của gã liều lĩnh hơn, gây ra hậu quả nghiêm trọng tới các bị hại.

Trước đó, vào năm 2003, Thương cướp giật tài sản và bị tòa tuyên án 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng. Đến năm 2014, Thương lại phạm tội cướp tài sản và bị tuyên án 36 tháng tù. Người thân của bị cáo đã phải khắc phục những thiệt hại mà Thương gây ra đối với bị hại.

Bị cáo Trần Ngọc Thương lĩnh án 14 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Trần Ngọc Thương lĩnh án 14 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Những tưởng sau 2 lần vướng lao lý, Thương sẽ sửa đổi, trở thành con người mới. Nhưng niềm tin của người thân đã bị dập tắt khi Thương bị một số người tố cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của họ.

Theo cáo trạng, Thương hành nghề môi giới bất động sản, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo. Một trong những thủ đoạn mà Thương thực hiện là lừa bán các lô đất không thuộc quyền sở hữu của mình. Đáng nói, có những thửa đất ảo nhưng Thương lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 1 tỷ.

Cụ thể, vào một ngày tháng 3/2022, biết bà Lê Thị D. muốn mua đất đầu tư, Thương giới thiệu bản thân có một thửa đất diện tích 195m2 tại thị xã Cửa Lò, giá bán hơn 4,2 tỷ đồng. Thấy thửa đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình nên bà D. đề nghị Thương dẫn đi xem.

Quá trình xem đất, để lấy lòng tin của khách hàng Thương tự nhận đây là thửa đất của mình, hiện đang thế chấp ngân hàng. Thương mở điện thoại cho khách xem ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất. Thực tế thửa đất này không phải của Thương. Hình ảnh “sổ đỏ” là do Thương tải về từ hội nhóm mua bán bất động sản trên mạng xã hội. Tin tưởng nên chiều cùng ngày, bà D. đã ký hợp đồng đặt cọc với Thương về việc mua bán thửa đất với số tiền 500 triệu đồng. Nhận số tiền trên, Thương tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Trần Ngọc Thương tại toà. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Trần Ngọc Thương tại toà. Ảnh: Trần Vũ

Cùng thời gian này, Thương cũng gửi ảnh “bìa đỏ” thửa đất ở Cửa Lò cho một vị khách khác, báo giá 4,3 tỷ đồng. Sau khi đi xem lô đất trên, chị Nguyễn Thị Th. đã đồng ý mua. Ngày 28/3/2022 chị Th. đã ký hợp đồng đặt cọc 480 triệu đồng cho Thương. Nhưng sau đó không lâu, chị này phát hiện Thương cũng bán lô đất đó cho người khác nên viết đơn tố cáo công an.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 5/2022 Trần Ngọc Thương đã thực hiện 6 hành vi lừa đảo 6 bị hại, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Ngoài thủ đoạn lừa bán đất để nhận tiền đặt cọc, Thương còn dùng thủ đoạn đòi nợ hộ để chiếm đoạt tiền của người khác.

Lời khai của kẻ lừa đảo

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thương khai nhờ nghề môi giới bất động sản mà bị cáo từng có nhà cửa, xe cộ, cuộc sống khá giả… Nhưng vì sa vào đầu tư tiền ảo thua lỗ, dẫn đến nợ nần, từ đó bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Số tiền lừa đảo được, bị cáo đã trả nợ, tiêu xài cá nhân hết.

Bị cáo trình bày, từ khi lâm vào nợ nần, bản thân dường như mất tất cả, ngôi nhà đành phải bán đi. Vợ quyết định ly thân bị cáo, một mình nuôi con nhỏ. Bị cáo trình bày hiện chưa có khả năng chi trả nhưng hứa sau khi ra tù sẽ cố gắng làm việc để trả lại tiền cho các bị hại.

Một số bị hại đến tham dự tòa đề nghị xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật. Họ trình bày vì tin tưởng nên đã bị Thương lừa đảo dẫn đến tình cảnh bị mất tiền, hàng tháng phải trả tiền lãi.

Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo đã khắc phục được 400 triệu đồng cho các bị hại. Trong đó, anh trai bị cáo đã phải bán xe để “cứu em”. Bị cáo cảm thấy áy náy vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của anh trai đang công tác trong lực lượng vũ trang. Cũng chính người anh này đã khóc hết nước mắt vì đứa em nhiều lần phạm sai lầm.

Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Ảnh: Trần Vũ

Các bị hại đến tham dự tòa yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, vị chủ tọa thốt lên rằng: “Bị cáo đã làm gia đình suy kiệt, bởi trước đó đã 2 lần phạm tội. Anh trai của bị cáo hôm đến tòa nạp giấy tờ thể hiện khắc phục một phần thiệt hại cho các bị hại đã khóc hết nước mắt. Bị cáo không cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình sao?”. Trước phân tích, nhắc nhở của tòa, Thương cúi mặt ít giây rồi xin lỗi bị hại và người thân của mình.

Trình bày tranh tụng tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nêu quan điểm, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Thương đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo các bị hại, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của bị cáo là liều lĩnh, táo bạo, xem thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm minh.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sử hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường 400 triệu đồng cho các bị hại. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Ngọc Thương 14 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.

Bị dẫn giải ra về khi tòa kết thúc, Thương cố ngoái đầu lại phía sau tìm vợ con, người thân…

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.