Bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

(Baonghean) Vượt qua những triền đồi với rừng cây khoe lá mới mởn xanh, chúng tôi tới thăm trang trại của đoàn viên Lê Văn Cường ở xóm Tân Tiến, xã miền núi Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. Cường là 1 trong 100 số nhà nông trẻ xuất sắc đại diện cho hàng triệu thanh niên nông thôn cả nước vinh dự được đón nhận Giải thưởng Lương Định Của.

Sinh năm 1983, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Cường quyết định lập nghiệp tại địa phương với ý tưởng xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp vươn lên làm giàu.


Năm 2007, anh lập gia đình và bắt tay vào xây dựng trang trại chăn nuôi và trồng rừng với đồng vốn ban đầu ít ỏi, hệ thống chuồng trại chưa đảm bảo, chưa nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi, thiếu kinh nghiệm thực tế nên đã không ít lần Cường gặp thất bại, dịch bệnh xảy ra gây tổn thất. Tuy nhiên, Cường vẫn không nản chí.

Được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Thanh niên lập nghiệp của huyện và nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Cường đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô và hoàn chỉnh cơ sở vật chất trang trại. Cường thường xuyên tham nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp tại địa phương, tham quan học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công khác ở trong và ngoài tỉnh về áp dụng vào thực tiễn trang trại mình.

Hiện tại, trang trại của gia đình Cường có tổng diện tích 4 ha, bao gồm chuồng trại chăn nuôi tổng hợp với đa dạng các loại vật nuôi: 20 con lợn giống, 300 con lợn thịt, 5000 con gà cỏ, 1.000 con gà ác, 2.000 con gà siêu đẻ, 500 con gà lôi, 400 con gà gô, 500 con ngan Pháp, 600 con ngan cỏ, 10 con bò, 10 cặp nhím, 2.000 con dế giống và 3 ha rừng trồng bạch đàn và tràm.


Mỗi năm, trang trại của Cường xuất ra thị trường khoảng 1.200 con lợn thịt, 22.000 con gà thịt các loại, 3.500 con ngan thịt, 10 con bò thịt, 3 cặp nhím giống và 29.000 con dế thịt. Sau khi trừ chi phí, trang trại của Cường thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với thu nhập bình quân 1.600.000 đồng/người/tháng và 2 lao động thời vụ.


Bên cạnh sự thành công trong việc phát triển kinh tế trang trại, Cường còn là một bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết trong công tác Đoàn - Hội, trong nhiều năm liền được Ban Thường vụ Huyện đoàn công nhận là bí thư chi đoàn xuất sắc, được Bí thư Huyện Đoàn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Nghệ An làm theo lời Bác", được Chủ tịch UBND huyện trao tặng danh hiệu "Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010".

Nói về hoạt động công tác Đoàn của Bí thư chi đoàn Lê Văn Cường, đoàn viên Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Trong hoạt động phong trào Đoàn, anh Cường luôn là một người nhiệt tình năng nổ. Anh đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt đoàn bổ ích, lý thú. Tại một số buổi sinh hoạt, anh còn lồng ghép thêm kiến thức về xây dựng kinh tế gia đình để cho đoàn viên học tập, làm theo".

Lê Ngọc Phương

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.