Khánh thành nhà bia tưởng niệm Đình Nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Phan Thúc Trực, chiều 14/11, trường THPT Phan Thúc Trực tổ chức lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm  Đình Nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực.

Về dự lễ có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Viện nghiên cứu Hán Nôm; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện; đại diện dòng họ Phan Thúc (xã Khánh Thành – Yên Thành) cùng đông đảo các thế hệ giáo viên học sinh nhà trường.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Danh nhân văn hóa  Đình Nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực  sinh năm 1808, tại xã Vân Tụ, huyện Đông Thành (nay là xã Khánh Thành, huyện Yên Thành), xuất thân trong một gia đình Nho học. Năm Thiệu Trị thứ 5 (1841) ông thi đỗ Tú tài. Niên hiệu Thiệu trị thứ 7 (1847), đời vua Nguyễn Hiến Tổ, ông thi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sỹ cập đệ Đệ tam danh khoa Đinh Mùi (tức Thám hoa).

Nhà bia tưởng niện Đình Nguyên Thám hoa tại trường THPT Phan Thúc Trực.
Nhà bia tưởng niệm Đình Nguyên Thám hoa tại trường THPT Phan Thúc Trực.

Với tài năng và đức độ của mình, Phan Thúc Trực đảm nhận nhiều trọng trách trong triều đình nhà Nguyễn, như: Hàn Lâm viện Trước tác, Tập hiền viện Thị giảng, kinh Diên khởi cư chú. Năm 1852, sau khi mất, Phan Thúc Trực được tặng hàm Thị giảng Học sỹ, được vua ban 4 chữ “Học cao hạnh thuần”.

Là người có tài năng văn chương, ông được nhiều vị quan cùng thời ca tụng và được vua ban thưởng nhiều lần. Văn thơ do Phan Thúc Trực sáng tác và những tác phẩm do ông biên soạn hiện còn lưu ở Viện nghiên cứu Hán Nôm. Đó là nguồn tài liệu quý, ghi lại quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước cũng như các hoạt động chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, tôn giáo của dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Với những đóng góp cho nền sử học nước nhà và văn hóa dân tộc, Phan Thúc Trực xứng danh là một tác giả Hán Nôm lỗi lạc thời Nguyễn, thân thế và sự nghiệp của ông mãi được hậu thế tôn vinh.

Lễ cắt băng khánh thành công trình
Lễ cắt băng khánh thành công trình.

Việc xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm tại ngôi trường vinh dự được mang tên danh nhân văn hóa Đình Nguyên Thám hoa Phan Thúc Trực là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tưởng nhớ công lao, tài năng, đức độ của ông, nhằm giáo dục truyền thống trong nhà trường và nhân dân địa phương.

Thái Dương

(Đài  Yên Thành)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.