Tổng kết du lịch và trao giải báo chí Cửa Lò năm 2014

 (Baonghean.vn)- Sáng 8/11/2014, Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch và trao thưởng giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2014.

Tới dự  có lãnh đạo Sở VHTT và DL, Hội nhà báo Nghệ An, các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía thị xã Cửa Lò có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy, Phan Công Lưu - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã, đại diện các phòng, ban liên quan cùng các phóng viên đạt giải báo chí viết về Cửa Lò năm 2014.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch và trao thưởng Gải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2014
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 Chương trình văn nghệ chào mừng Tổng kết và Lễ trao thưởng giải báo chí du lịch Cửa Lò 2014
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị tổng kết và Lễ trao thưởng giải báo chí du lịch Cửa Lò 2014
Quang cảnh Lễ tổng kết và trao thưởng
Quang cảnh Hội nghị tổng kết và Lễ trao thưởng

Tại hội nghị, lãnh đạo Thị xã Cửa Lò đã báo cáo tình hình hoạt động du lịch năm 2014 với những kết quả đáng ghi nhận như: Lượng khách du lịch đạt 2 triệu 250 ngàn lượt khách (tăng  6,1% so với năm 2013), trong đó khách lưu trú đạt 1 triệu 345 ngàn lượt khách, khách quốc tế đạt 5.500 lượt. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 1.730 tỷ đồng (tăng 18,4% so với 2013), thu thuế, phí từ các hoạt động dịch vụ đạt 32,5 tỷ đồng. Có 265 cơ sở lưu trú với 7.496 phòng nghỉ và 15.028 giường, có khả năng phục vụ 18 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; 25 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 1 - 4 sao đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc tế. Tổng lao động trong lĩnh vực du lịch là 7.300 người. Triển khai thẩm định và công nhận thêm được 19 mô hình nhà hàng kinh doanh văn minh nâng cao thương hiệu du lịch.

Để có được kết quả đó, Thị xã xác định cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch: Trong năm 2014 đã liên kết được 65 đơn vị lữ hành giới thiệu và đón 310 đoàn khách về du lịch tại Thị xã, thiết lập 16 tua, tuyến để khai thác, được du khách đánh giá cao và thu hút nhiều khách du lịch như Cửa Lò - Đảo Ngư ; Cửa Lò - Vinh - Khu di tích Kim Liên; Cửa Lò - Vinh - Cửa khẩu Cầu Treo - Lạc Xao (Lào); Cửa Lò - Vinh - Phuket và Udon Thani (Thái Lan).... Chỉ đạo quyết liệt chủ trương "5 không"; Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch kể cả trực tiếp và gián tiếp... với mục tiêu xây dựng Thị xã du lịch biển xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển hiện đại, bền vững. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Bộ VHTT và DL, Bộ Xây dựng và Thủ tướng phê duyệt xây dựng Cửa Lò trở thành đô thị du lịch biển. 

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - GĐ sở VH - TT&DL phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - GĐ sở VH - TT&DL phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Thị xã Cửa Lò phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại Hội nghị

 Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập của du lịch Cửa Lò năm 2014, đưa ra những giải pháp khắc phục và mục tiêu, định hướng năm 2015. 

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - GĐ sở VH - TT&DL trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể  đã có
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - GĐ sở VH - TT&DL trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích đóng góp cho du lịch Cửa Lò năm 2014
Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò trao giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho du lịch Cửa Lò năm 2014
Đồng chí Doãn Tiến Dũng -  Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò trao giấy khen của UBND thị xã cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho du lịch Cửa Lò năm 2014
Lãnh đạo UBND Thị xã Cửa Lò trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt viết về du lịch Cửa Lò năm 2014
Lãnh đạo UBND Thị xã Cửa Lò trao giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải viết về du lịch Cửa Lò năm 2014
Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Liof trao giải Ba cho các tác giả đạt giải
Lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò trao giải Ba cho các tác giả đạt giải
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An trao giải Nhì cho các tác giả
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An trao giải Nhì cho các tác giả
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Thị xã Cửa Lò trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Thị ủy Cửa Lò trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - GĐ sở VH - TT&DL trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của Đải TT-TH Thị xã Cửa Lò
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - GĐ sở VH - TT&DL trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của Đài TT-TH Thị xã Cửa Lò
 

Video clip lễ tổng kết mùa du lịch và trao giải báo chí viết về Cửa Lò 2014:

.

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong mùa du lịch 2014; Thị xã Cửa Lò trao giấy khen cho 12 tập thể, 7 cá nhân và 16 nhà hàng. Hội nhà báo Nghệ An đã tổng kết, đánh giá, trao Giải báo chí viết về du lịch Cửa Lò - đây là giải báo chí thường niên được tổ chức với mục đích tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của Thị xã, năm qua đã có 36 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với nhiều thể loại khác nhau, là năm được đánh giá tăng cả về số lượng và chất lượng so với năm 2013.

Các tác phẩm được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, phong phú. Kết quả: Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các cá nhân và tập thể. Trong đó “Về với phố biển Cửa Lò” của Đài Cửa Lò đạt giải đặc biệt, phóng sự ảnh “Cửa Lò hấp dẫn trong từng khoảnh khắc” tác giả Sỹ Minh và “Cửa Lò biển hát” của tác giả Trần Hải (Báo Nghệ An) đạt giải nhất. Như vậy, mùa du lịch Cửa Lò 2014, Báo Nghệ An đạt 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích./.

Tin: Thanh Thủy; Ảnh: Trần Hải - Thành Chung

tin mới

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.