Sức lan tỏa từ chủ trương giúp đỡ xã nghèo

(Baonghean) - Bằng sự hỗ trợ thiết thực, với những công trình, phần quà ý nghĩa thông qua đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã giúp các xã nghèo ở miền Tây vơi bớt khó khăn, tạo động lực, niềm tin để bà con vươn lên xóa nghèo hiệu quả.

Mỗi cơ quan, đơn vị trong Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã chọn những cách làm khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào. Sau hơn 2 năm nhận giúp đỡ xã nghèo Keng Đu (Kỳ Sơn), Sở GTVT Nghệ An, hỗ trợ các hộ nghèo bằng mô hình nuôi dê và trồng măng bát độ, gắn với tập huấn kỹ thuật. Hai mô hình hiện đang phát huy hiệu quả kinh tế và được nhân rộng ở Keng Đu. Còn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chọn cách làm phối hợp với Khoa Nông - Lâm - Ngư, Trường Đại học Vinh xây dựng mô hình trồng rau sạch tại bản Phòng, xã Thạch Giám (Tương Dương).
Mô hình này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào nơi đây, sau mỗi vụ rau, các gia đình thu về khoảng 8 -10 triệu đồng tiền lãi. Với Báo Nghệ An, nhận giúp đỡ xã nghèo Xiêng My (Tương Dương), đơn vị đã vận động cán bộ, phóng viên tiết kiệm hàng tháng, mua bò sinh sản tặng các hộ nghèo của xã. Mỗi hộ nhận nuôi đến lúc bò sinh sản, bê phát triển cứng cáp sẽ chuyển bò giống cho hộ nghèo khác nuôi. Từ đó, nhiều hộ nghèo ở Xiêng My có bò giống để nuôi, góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh giúp đỡ xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) đã tổ chức các lớp tập huấn công nghệ, thông tin, nâng cao khả năng sử dụng máy tính cho cán bộ của xã...
Lãnh đạo Báo Nghệ An tặng quần áo cho học sinh bản Đình Tài, xã Xiêng My (Tương Dương). 	Ảnh: Nguyên Khoa
Lãnh đạo Báo Nghệ An tặng quần áo cho học sinh bản Đình Tài, xã Xiêng My (Tương Dương).       Ảnh: Nguyên Khoa
 Rất nhiều mô hình hay, cách làm tốt của các cơ quan, đơn vị trong Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở các xã nghèo miền Tây của tỉnh. Đến nay, Đảng bộ Khối có 47/57 TCCS Đảng được phân công giúp đỡ 35 xã nghèo theo Quyết định của UBND tỉnh. Trong 4 năm qua, các cấp ủy cơ sở phát động phong trào thi đua với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ bằng tiền mặt, giống cây, con, vật tư nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phổ biến kỹ thuật canh tác... kết hợp huy động các nguồn lực khác gần 10 tỷ đồng (trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ 6,2 tỷ đồng), giúp các xã miền núi đặc biệt khó khăn xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Trọng Chân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: “Giúp đỡ các xã nghèo là một trong những việc làm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc và có sức lan tỏa rộng lớn. Đó là kết quả cụ thể việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Thể hiện sự quan tâm chia sẻ, tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, đảng viên Đảng uỷ Khối với nhân dân ở những vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ  tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm hay để góp phần hỗ trợ, tạo động lực cho người nghèo, xã nghèo tích cực vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói, giảm nghèo của tỉnh nhà”.
Thanh lê

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.