Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ xã nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Thành Chung - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã nghèo, hộ gia đình khó khăn... Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định địa bàn.

1.JPG
Năm 2012, thực hiện sự phân công của tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chính thức giúp đỡ xã nghèo, biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong. Trong hơn 10 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả như giúp xã Nậm Giải xây dựng công trình giao thông, trường học, trạm y tế, thuỷ lợi, nhà văn hoá; tặng quà, hỗ trợ con giống cho hộ chính sách, hộ nghèo… Ảnh: Trọng Kiên
2.jpg
Mỗi năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện hỗ trợ xã Nậm Giải từ 50-60 tấn xi măng và huy động nhiều nhân lực, ngày công xây dựng. Đến nay, tất cả các trục đường nội thôn, nội bản ở xã đều đã được bê tông hoá, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Trọng Kiên
3.JPG
Ông Quang Văn Thuyên – Bí thư Chi bộ bản Mờ, xã Nậm Giải cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự mà bản Mờ đã có tuyến đường bê tông nội bản dài gần 2km, nối từ trục đường chính đến khu sản xuất. Đường rộng 3m, thương lái có thể đánh xe ô tô vào tận khu sản xuất để thu mua nông, lâm sản của bà con. Có 92 hộ dân được hưởng lợi từ con đường này… Ngoài đường giao thông, bản Mờ còn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng thiết chế nhà văn hoá trị giá trên 100 triệu đồng; nhiều hộ dân được tặng bò giống. Ảnh: Thành Chung
4.JPG
Từ 01 con bò giống do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ ban đầu, đến nay, gia đình anh Lữ Minh Thường – chị Lô Thị Hiền đã phát triển thành 01 đàn bò 8 con (3 con đã được gia đình bán). Với sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gia đình đã được tiếp thêm sức mạnh, động lực để phát triển chăn nuôi, trồng sắn, keo, quế… có điều kiện để nuôi 2 con ăn học đầy đủ. Hiện tại con đầu của anh chị sau khi học xong lớp 12 đã đi làm; con út đang học lớp 11 tại thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
5.JPG
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng công trình nhà ăn bán trú Trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Nậm Giải. Công trình có diện tích 360m2, trị giá 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn mua, lắp đặt hệ thống nước nóng lạnh phục vụ cho các cháu học sinh ở khu bán trú nhà trường. Ảnh: Thành Chung
6.JPG
Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn cử quân y đến khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Nậm Giải; trong các dịp lễ, Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có quân nhân tại ngũ, thanh niên nhập ngũ, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao từ 40-50 suất quà. Mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng và thêm nhiều vật chất có giá trị khác. Ảnh: Trọng Kiên
7.JPG
Theo ông Sầm Văn Thành – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nậm Giải: Tính riêng trong năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng xã 70 tấn xi măng, nhiều thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao... trị giá 250 triệu đồng. Tổng giá trị các công trình, phần quà mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp đỡ, hỗ trợ xã Nậm Giải trong những năm qua là trên 8 tỷ đồng (không tính hỗ trợ về nhân lực, ngày công). Sự hỗ trợ này đã giúp xã dần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; giảm tỉ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 5-8%. Ảnh: Hoàng Anh
8.jpg
Được biết, không riêng gì xã Nậm Giải, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn có nhiều hoạt động giúp đỡ những địa phương khó khăn. Riêng tại huyện Quế Phong, trong năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn hỗ trợ tu sửa, đổ bê tông 14km đường liên thôn, 01 sân bóng chuyền; xây dựng 01 cây cầu gỗ qua suối (dài 20m, rộng 2m). Ảnh: Trọng Kiên
9. Hoàng Anh.JPG
Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn xây dựng, trao tặng 05 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trị giá 350 triệu đồng; phối hợp xây dựng 25 ngôi “Nhà đồng đội”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà ở cho người nghèo” với số tiền hơn 1,84 tỷ đồng; huy động hơn 2.000 ngày công dân quân tự vệ phối hợp Công an tỉnh giúp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: Hoàng Anh
10. ẢNH HOÀNG ANH.jpg
Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận nuôi 83 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà chương trình “Xuân biên giới, Tết thắm tình quân dân” với số tiền 1,4 tỷ đồng; tặng 2.200 lá cờ, 10 xe đạp, 130 áo phao và 40 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng… tổ chức nhiều mô hình, chương trình có hiệu quả như “Gắn kết yêu thương giữa Lương và Giáo”; “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, “Nâng bước em đến trường”. Ảnh: Hoàng Anh
11. Ảnh Tiến Dũng (2).JPG
Với tinh thần “phía trước là nhân dân”, “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời huy động 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ bảo vệ các ngày lễ, Tết, tham gia cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy nổ, cháy rừng, đuối nước, tai nạn tàu thuyền trên biển... Ảnh: Tiến Dũng
12. Ảnh Hoàng Anh.jpg
Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và an sinh xã hội, năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ xã nghèo, hộ gia đình khó khăn... để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương; tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định địa bàn. Ảnh: Hoàng Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.