Chiều 12/8, Nghệ An ghi nhận 13 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, đều đã được cách ly từ trước

(Baonghean.vn) - Cả 13 trường hợp nhiễm Covid-19 mới đều là công dân trở về từ vùng dịch, được cách ly từ trước.

Chiều 12/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/8), Nghệ An ghi nhận 13 ca dương tính mới với Covid-19.

Công dân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Quang An
Công dân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Quang An
1. Bệnh nhân T.M.D, nữ, sinh năm 2009. Địa chỉ: Xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Ngày 6/8, bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về đến Diễn Châu vào ngày 8/8. Ngày 8/8, ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế Minh Châu và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 cho kết quả  nghi ngờ. Ngày 11/8, bệnh nhân được xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. Bệnh nhân N.C.B, nam, sinh năm 2018. Địa chỉ: Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về bằng máy bay vào ngày 7/8. Ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Đại học Vinh cơ sở 2 thuộc xã Nghi Ân, TP. Vinh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 7/8 và ngày 09/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. Bệnh nhân L.V.H, nam, sinh năm 1989. Địa chỉ: Xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Tân Kỳ ngày 3/8. Ngày 3/8, ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly tập trung xã Hương Sơn. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
4. Bệnh nhân P.V.D, nam, sinh năm 2002. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về Yên Thành vào ngày 2/8. Ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành. Bệnh nhân được lấy mẫu vào các ngày 3/8, ngày 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. Bệnh nhân Đ.T.Đ, nam, sinh năm 2004. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Yên Thành vào ngày 2/8. Ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành. Bệnh nhân được lấy mẫu vào các ngày 3/8, ngày 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. Bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1993. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Yên Thành vào ngày 2/8. Ngay sau khi về địa phương được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành. Bệnh nhân được lấy mẫu vào các ngày 3/8, ngày 5/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 10/8 ,bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lại, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. Bệnh nhân T.N.B.A, nữ, sinh năm 2017. Địa chỉ: Xã Thạch Sơn, huyện Anh  Sơn.  Bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Anh Sơn vào ngày 9/8. Ngày 9/8 ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Thạch Sơn. Ngày 10/8, bệnh nhân được lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. Bệnh nhân B.Đ.Đ, nam, sinh năm 1994. Địa chỉ: Xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân từ Gia Lâm, Hà Nội về huyện Anh Sơn vào ngày 10/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Thạch Thị. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. Bệnh nhân T.Q.T, nam, sinh năm 1981. Địa chỉ: Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Hà Nội về ngày 24/7. Ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 25/7, 27/7, 1/8, 9/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. Bệnh nhân T.Q.K, nam, sinh năm 2002. Địa chỉ: Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Gia Lâm, Hà Nội về ngày 25/7. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 26/7, 28/7, 3/8, 8/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11. Bệnh nhân V.B.D, nam, sinh năm 1990. Địa chỉ: Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn ngày 3/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Mường Lống 1. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 3/8, 6/8, 10/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, sau khi bệnh nhân H.Y.M được cách ly cùng phòng phát hiện dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trường TH Mường Lống 2 và lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. Bệnh nhân L.Y.S, nam, sinh năm 1978. Địa chỉ: Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn ngày 3/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Mường Lống 1. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 3/8, 6/8, 10/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, sau khi bệnh nhân H.Y.M được cách ly cùng phòng phát hiện dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trường TH Mường Lống 2 và lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13. Bệnh nhân L.B.N, nam, sinh năm 1982. Địa chỉ: Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Kỳ Sơn ngày 3/8. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Mường Lống 1. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 3/8, 6/8, 10/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/8, sau khi bệnh nhân H.Y.M được cách ly cùng phòng phát hiện dương tính, bệnh nhân được chuyển cách ly tại Trường TH Mường Lống 2 và lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi CDC, sáng ngày 12/8 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trong ngày 12/8, Nghệ An ghi nhận tất cả 14 ca nhiễm Covid-19. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 456 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 106, TP Vinh: 101, Yên Thành: 51, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 31, Kỳ Sơn: 29, Nghi Lộc: 17, Hoàng Mai: 16, Anh Sơn: 13, Quế Phong: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 08, Thanh Chương: 07, Nghĩa Đàn: 04, Tân Kỳ: 05, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 03.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.