Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 6/3, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, Thành ủy Vinh và các đơn vị.

bna-dai-bieu-anh-thanh-le-3750.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.L

Trước đó, ngày 7/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 316/QĐ – UBND về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Nguyễn Quốc Đạt - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Y khoa Vinh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Đạt đã được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh.

bna-trao-quyet-dinh-anh-thanh-le-777.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh cho đồng chí Nguyễn Quốc Đạt. Ảnh: T.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những thành quả phát triển của tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên Trường Đại học Y khoa Vinh trong thời gian qua.

Trường Đại học Y khoa Vinh là một trong những đơn vị đào tạo ngành Y được nhân dân khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung ghi nhận, đánh giá cao; uy tín vị thế của trường ngày càng được nâng cao, thể hiện qua kết quả tuyển sinh trong những năm qua, được nhiều học sinh, sinh viên tin tưởng lựa chọn; chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn với nhiều mã ngành mới được mở để đào tạo trình độ đại học, sau đại học.

bna-along-anh-thanh-le-8798.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.L

Có kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trước xu thế phát triển, Trường Đại học Y khoa Vinh cần nỗ lực cố gắng hơn, tiếp tục phát huy được chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo, thực hành, khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; gắn kết giữa đào tạo của nhà trường và Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh, vừa là địa chỉ khám, chữa bệnh có chất lượng cao, vừa là nơi thực hành tốt cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

bna-trao-hoa-anh-thanh-le-7433.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Vinh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Đạt. Ảnh: T.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long hy vọng rằng, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt - tân Phó Hiệu trưởng sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, bám sát, kế thừa truyền thống quý báu qua các thế hệ lãnh đạo, nhân viên nhà trường; phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cùng lãnh đạo nhà trường tăng cường đoàn kết nội bộ; tăng cường mối quan hệ, cơ chế hoạt động kết hợp viện- trường khoa học, tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh, nâng cao vị thế của Trường Đại học Y khoa Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Vinh phân công, phân nhiệm, tạo điều kiện cho đồng chí tân Phó Hiệu trưởng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

bna-pb-anh-thanh-le-2277.jpg
Tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh Nguyễn Quốc Đạt phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.L

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố, tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh Nguyễn Quốc Đạt bày tỏ cảm ơn các cấp lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao phó trọng trách, cũng như gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên nhà trường đề cử, giới thiệu đảm nhiệm vị trí mới.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long, tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mới được giao, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của đơn vị xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh ngày càng phát triển.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.