Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng 20 bộ máy tính, hơn 17 nghìn quyển vở cho các trường học ở Tương Dương và Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 5/9, Công ty Thủy điện Bản Vẽ  tổ chức trao tặng 20 bộ máy vi tính, hơn 17 nghìn quyển vở cho các nhà trường, học sinh tại huyện Tương Dương và Thanh Chương nhân dịp khai giảng năm học mới.

Tham dự buổi lễ, về phía huyện Tương Dương có đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy; Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tại huyện Thanh Chương có đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Về phía Công ty Thủy điện Bản Vẽ có các đồng chí Tạ Hữu Hùng - Giám đốc; Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc.

bna_98. ảnh pv.jpg
Một tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông biểu diễn tại Lễ khai giảng. Ảnh: PV

Tại huyện Tương Dương, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tặng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Na 10 bộ máy vi tính và 2.920 quyển vở; Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lượng Minh 3.750 quyển vở; Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông 3.080 quyển vở; Trường Tiểu học Hữu Khuông 2.310 quyển vở, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

bna_9. ảnh pv.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương tặng bức tranh lưu niệm nhân dịp khai giảng cho tập thể Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hữu Khuông. Ảnh: PV
bna_8. ảnh pv.JPG
Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Na. Ảnh: PV

Cùng ngày, tại huyện Thanh Chương, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tặng 10 bộ máy tính, hơn 5 nghìn quyển vở cho Trường Tiểu học Kim Lâm, Trường Tiểu học Hương Tiến thuộc khu tái định cư xã Ngọc Lâm và xã Thanh Sơn, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

bna_098. ảnh pv.jpg
Đồng chí Tạ Hữu Hùng tặng 5 bộ máy tính và 2.650 quyển vở cho Trường Tiểu học Kim Lâm. Ảnh: PV
bna_6. ảnh pv.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng 10 bộ máy vi tính và 2.920 quyển vở cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Yên Na. Ảnh: PV

Đây là những món quà thể hiện tấm lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi tới các thầy, cô giáo, các em học sinh tại các trường học, nhằm động viên, hỗ trợ các nhà trường, các em học sinh để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong năm học mới. Qua đó, góp phần thắp sáng niềm tin, tạo động lực để giúp các em học sinh, nhất là học sinh nghèo, khó khăn thực hiện ước mơ nâng cao học vấn để có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

bna_23. ảnh pv.jpg
Đại điện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho các trường trên địa bàn Thanh Chương, Tương Dương. Ảnh: PV

Được biết, công tác an sinh xã hội, trong đó có hỗ trợ giáo dục là hoạt động thường niên của Công ty Thủy điện Bản Vẽ. Riêng trong quý 3/2023, Công ty Thủy điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở bán trú tại điểm trường Tiểu học Minh Tiến, xã Lượng Minh trị giá 990 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho huyện Tương Dương.

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, với công suất 320 MW. Là công trình đa mục tiêu, ngoài nhiệm vụ cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân, nhà máy còn mang trọng trách cung cấp nước cho hạ du trong mùa kiệt, cắt và giảm lũ trong mùa lũ theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả. Sau gần 13 năm đi vào hoạt động, Thủy điện Bản Vẽ đã hòa vào lưới điện Quốc gia gần 13 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, nộp ngân sách Nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - công nghiệp - du lịch khu vực miền Tây Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.