Cuộc sống thiệt thòi của trẻ em bản biên giới Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghỉ hè, bố mẹ đi làm ăn xa, trẻ em vùng biên giới Nghệ An tự chăm sóc nhau và phụ giúp chăn nuôi lợn, gà. Mỗi sáng, các em đi bộ gần 1km xách thức ăn cho lợn…

Trên đường tác nghiệp tại bản biên giới Phà Chiếng, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh hai cậu bé người nhỏ thó đang xách thức ăn cho đàn lợn. Lợn đi trước, người theo sau với xô thức ăn nặng vẹo người. Đi bộ gần 1 km nhưng các em vẫn vui vẻ...

Clip: Hoài Thu
bna_quần rách HT.png
Đàn lợn đã quen việc sáng sớm được cho ăn, thấy thức ăn được mang tới nên chúng đi trước “dẫn đường”. Ảnh: Q.A
bna_pc HT.png
Cậu bé vừa xách xô, vừa xách quần, ống quần còn bị rách một đường ở gót chân. Ảnh: HT
bna_My ly HT.png
Dường như công việc này đã quen thuộc đối với những cô bé, cậu bé nơi bản nhỏ heo hút miền biên viễn này. Ảnh: Q.A
bna_ML HT 4.JPG
Bản Phà Chiếng của xã Mỹ Lý cách trung tâm xã hơn 8km, chưa có điện lưới, giao thông đi lại khó khăn nên rất ít khi có người ngoài đến đây. Nghỉ hè, trẻ em tha thẩn tự chơi với nhau, bố mẹ đi làm nương rẫy hoặc đi làm ăn xa. Ảnh: HT
bna_ML HT 7.JPG
Những ngày nắng nóng, dưới gầm các “kho” lương thực là vị trí lý tưởng để trốn nắng của trẻ em Phà Chiếng. Ảnh: HT
bna_ML HT 1.JPG
Đêm đến, không có điện lưới nhưng các em vẫn bảo ban nhau tự ôn bài. Ảnh: HT
bna_My Ly HT 12.JPG
Phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, nhặt rau, nấu cơm. Trong ảnh: Hai anh em Già Bá Vua (lớp 8) và Già Y Tồng (lớp 7) cùng nấu cơm tối. Bố mẹ của hai anh em đi làm ăn xa ở miền Nam, mỗi năm chỉ về 1 lần vào dịp tết. Ảnh: Q.A
bna_ML HT 6.JPG
Ở Phà Chiếng không có nơi vui chơi cho trẻ con, không có điện lưới. Bản gần 100% là hộ nghèo nên trẻ em quanh năm hầu như không được uống sữa, bánh kẹo là món quà xa xỉ chỉ đến Tết các em mới được ăn. Thức ăn thường ngày chủ yếu là rau, măng rừng và cơm trắng. Ảnh: HT
bna_ML HT 2.JPG
Trẻ em vùng biên giới Mỹ Lý hiện gặp nhiều khó khăn khi nhiều em bố mẹ đi làm ăn xa, tuổi còn nhỏ nhưng phải cáng đáng việc nhà, tự vượt quãng đường 8km đi bộ đến trường mỗi tuần 2 lần. Trong ảnh: Cán bộ UBND xã Mỹ Lý Vi Thị Hồng hỏi thăm một cháu bé bị vấp ngã chấn thương ở đầu khi tự đi chơi với bạn. Ảnh: HT

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.