Hé lộ nguyên nhân vụ án mạng lúc nửa đêm khiến 2 thanh niên tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trên đường cầm dao đi trả cho bạn thì Khánh xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên làng bên. Trong đêm tối, Khánh đã vung dao đâm vào chỗ hiểm khiến 2 thanh niên tử vong. Ngày ra tòa, bị cáo trẻ khai ra động cơ phạm tội khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hỗn chiến trong đêm, 2 thanh niên tử vong

Một ngày cuối tháng 6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lữ Văn Khánh (20 tuổi), trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu về tội Giết người. Khánh được áp tải đến phòng xử án từ sớm. Khoác trên mình bộ quần áo dành cho phạm nhân, gương mặt Khánh vẫn còn non nớt. Thời điểm gây ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, Khánh mới 19 tuổi.

Trong suốt 1 ngày diễn ra phiên xử, bị cáo khai báo rành rọt lại hành vi phạm tội của bản thân. Bị cáo khai, khoảng 2h sáng ngày 12/8/2022 đã cùng nhóm bạn tổ chức đón người bạn đi làm xa về thì gặp nhóm thanh niên xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu.

Trong nhóm thanh niên làng bên có anh Lữ Văn S. và Nguyễn Văn H. Do xe máy của S. hết xăng nên nhóm thanh niên này xin xăng của nhóm Khánh nhưng không có. Sau đó, S. mượn dụng cụ hút xăng của Khánh.

bna_8. ảnh pv.jpg
Các bị hại và đại diện bị hại đến tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tưởng chừng chuyện hai nhóm thanh niên tình cờ gặp nhau giữa đường sẽ dừng lại ở đó, nhưng sau khi S. quay lại trả đồ đã mượn thì hai bên xảy ra mâu thuẫn về chuyện xin xăng. Lữ Văn S. lao vào đấm Khánh và người bạn đi cùng. Bị đánh, Khánh chống trả và được mọi người can ngăn dừng lại để nói chuyện với nhau.

Nhưng lúc này, H. dùng dây thắt lưng quàng vào vùng ngực, cổ của Khánh khiến thanh niên này khó thở nên lên tiếng “em rất tôn trọng mấy anh, mấy anh đừng có mà làm vậy”. Khánh còn lấy con dao ra yêu cầu “đừng có làm quá” nhưng vẫn bị đánh khiến hai bên xảy ra ẩu đả.

Khánh cầm con dao đâm, chém trúng vào H. khiến người này gục xuống đường, tử vong. Sau đó, do bị S. đạp vào người nên Khánh chém một phát trúng vùng lưng khiến nạn nhân gục xuống, tử vong. Cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân tử vong do vết thương làm thủng tim. Ngoài ra, Khánh còn khiến 2 thanh niên khác bị thương.

Sau khi vung dao đâm thương vong nhiều người, Khánh ném con dao xuống sông rồi về nhà kể cho mẹ nghe chuyện đánh nhau. Mẹ của Khánh khuyên con nên ra đầu thú nhưng chưa kịp thì đã bị công an bắt khẩn cấp.

Lời khai của bị cáo giết người

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Khánh thừa nhận đã gây ra cái chết cho 2 nạn nhân nhưng cho rằng nguyên nhân vụ việc là do nhóm của bị hại gây sự trước. Bị cáo khai đã bị S. vô cớ đánh người khi quay lại trả đồ mượn hút xăng. “Lúc đó, bị cáo đang đứng xem điện thoại cùng bạn gái thì S. chạy đến đạp vào người. Bị cáo rất sốc, không hiểu lý do vì sao lại bị đánh như vậy”, Khánh khai trước tòa.

Bị cáo Khánh cho rằng, bản thân bị vây đánh nên rất hoảng loạn, kích động. Bị cáo khai, bản thân đã tự vệ với mong muốn bằng mọi cách thoát khỏi sự truy đuổi chứ không cố ý giết người. Bị cáo cũng không đồng ý việc Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố phạm tội có tính chất côn đồ, bởi theo Khánh “bị cáo chỉ tự vệ khi bị nhóm của S. đánh”.

Khánh trình bày trước tòa, từ trước giờ bị cáo chưa mâu thuẫn với ai. Lần đầu tiên bị đánh nên bị cáo rất hoảng sợ. Lúc bị vây đánh, bị cáo vung dao chém loạn xạ chứ không biết trúng ai và trúng vị trí nào trên cơ thể. Bị cáo chỉ nghĩ làm mọi cách để thoát ra khỏi sự đuổi đánh của các bị hại. Tuy nhiên, khi vị thẩm phán xét hỏi “tại sao vung dao loạn xạ mà các bị hại đều bị trúng nơi trọng yếu của cơ thể và không giữ được tính mạng” thì bị cáo không lý giải được.

bna_32. ảnh pv (2).jpg
Bị cáo Lữ Văn Khánh lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Về con dao gây án, Khánh khai quá trình đi làm công nhân ở Bắc Ninh có ở chung với một người bạn. Trong lúc đi chơi, thì lấy con dao đó ra gọt hoa quả. Do lúc về quê bị cáo cầm nhầm về nên hôm đó định mang đi để trả lại cho bạn. Bị cáo thể hiện sự hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt vì tuổi đời còn trẻ. Đại diện các bị hại đến tham dự tòa đề nghị xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật.

Trước sự có mặt của đông đảo người dân tham dự phiên tòa, HĐXX đã nhắc nhở mọi người cần bình tĩnh trước mọi sự việc trong cuộc sống. Ở đây, hai nhóm thanh niên không quen biết nhau, gặp ngoài đường và chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra hỗn chiến, dẫn đến kết cục bi thảm.

Xét thấy trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tác động gia đình bồi thường một phần về dân sự cho phía bị hại, gia đình có công với cách mạng; phía bị hại cũng có một phần lỗi, do đó HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Khánh tù chung thân về tội Giết người.

Vừa tròn đôi mươi, nhưng Khánh đã phải chôn chặt cuộc đời mình sau song sắt để trả giá cho hành vi giết người. Bản án dành cho bị cáo cũng là bài học đắt giá cho các thanh niên khác, đừng lấy bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.