Khi hoạt động Đoàn gắn thực tiễn

(Baonghean) - Một trong các tiêu chí để tập hợp được đoàn viên, thanh niên là các cơ sở đoàn cần tạo được nhiều sân chơi bổ ích nhằm thu hút ĐVTN tham gia. Muốn vậy, mỗi cơ sở Đoàn cần sáng tạo trong các nghĩ cách, cách làm.
Năm học mới đã bắt đầu, nhưng dư âm về những ngày thi nghi thức Tết Độc lập vẫn còn dư âm trong ĐVTN và người dân xã Diễn Kỷ (Diễn Châu). Hàng nghìn người đã tập trung tại sân thể thao của xã để thưởng thức màn đồng diễn trống Đội của các em thiếu nhi chào mừng ngày Quốc khánh trong không khí nô nức. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Quốc khánh là con em trong các thôn xóm lại kéo về nhà văn hóa xóm mình ôn lại các bài duyệt Đội để chào mừng ngày Quốc khánh và cũng là để thi tài năng giữa chi đoàn mình với chi đoàn bạn.
Anh Vũ Minh Tuấn - Bí thư Đoàn xã cho biết: “Khắp 9 xóm, hầu như xóm nào cũng tổ chức được các hoạt động hè cho các em thiếu nhi, đặc biệt là phong trào duyệt Đội, thi văn nghệ, cắm trại nhân ngày Quốc khánh”. Ở Diễn Kỷ việc được đứng trong hàng ngũ của Đội duyệt nghi thức là niềm vinh dự không chỉ riêng bản thân các em đội viên mà còn là niềm vui, sự tự hào của cả gia đình. Vì vậy, để chuẩn bị cho buổi duyệt nghi thức của các em thiếu nhi, ĐVTN trong xã đã dày công chuẩn bị hàng tháng trời. Tối đến, nhà nào cũng ăn cơm sớm để con em đi duyệt Đội, tập hát; bố mẹ ông bà thì đi cổ vũ. Vì thế tình làng, nghĩa xóm càng thêm gắn bó keo sơn.
Buổi duyệt nghi thức Đội của thiếu nhi Đoàn xã Diễn Kỷ (Diễn Châu).
Buổi duyệt nghi thức Đội của thiếu nhi Đoàn xã Diễn Kỷ (Diễn Châu).
Thôn 1, thôn 2 xã Diễn Kỷ là những địa bàn có đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa, cũng đã tham gia tích cực các phong trào do Đoàn phát động. Bí thư chi đoàn thôn 1, Trần Ngọc Hoàng cho biết: “Có rất nhiều gia đình ở thôn 1 đã mua hẳn một bộ trống nghi thức Đội cho con em tham gia duyệt nghi thức. Ở đây không gia đình Công giáo nào là không tham gia vào hội lễ duyệt nghi thức, thi văn nghệ và cắm trại chào mừng Quốc khánh”. Đoàn xã Diễn Kỷ có 9 chi đoàn với 219 ĐVTN, tỷ lệ tập hợp lên tới 70%.
Năm qua, Đoàn xã Diễn Kỷ là cơ sở Đoàn được Tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua vì đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Bám sát các tiêu chí của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đoàn xã Diễn Kỷ đã tập hợp thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương như: tham gia xây dựng hạ tầng, tổ chức thành lập các đội tình nguyện cải tạo kênh mương nội đồng, tu sửa nhà văn hoá để tạo sân chơi cho ĐVTN. Vào mỗi tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần đều tổ chức sinh hoạt hè, sinh hoạt Đội trên địa bàn 9 thôn, mỗi tối có khoảng 400 - 450 em tham gia sinh hoạt, vui chơi… BCH Đoàn xã cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên nhi đồng và nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân.
Không chỉ Diễn Kỷ mà 34/39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu đã tạo được nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, ĐVTN trên địa bàn. Hưởng ứng các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã duy trì các đội thanh niên tình nguyện, đội thanh niên xung kích, đội tuyên truyền măng non thu dọn rác thải, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Bên cạnh đó, ĐVTN địa bàn Diễn Châu đã san lấp 300m đường giao thông nông thôn tại xóm 3, xã Diễn Trung với hơn 200 ĐVTN tham gia; Đoàn xã Diễn Hải đã đảm nhận công trình nạo vét kênh với chiều dài 2 km, trị giá gần 5 triệu đồng thu hút hơn 700 ĐVTN, thiếu niên tham gia… Không chỉ có vậy, những năm qua, Huyện đoàn Diễn Châu đã làm tốt công tác cùng đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp bằng những hoạt động, những chương trình thiết thực. Đoàn xã Diễn Lâm mở 1 lớp chuyển giao KHKT, tổ chức cho 46 ĐVTN tham gia 2 lớp học ngắn hạn về chăn nuôi trồng rừng, phối hợp với Công ty Sona giới thiệu việc làm cho 80 ĐVTN, Đoàn xã Diễn Phú đã mở lớp tập huấn và giới thiệu việc làm cho 60 ĐVTN, ngoài ra Đoàn xã Diễn Phú đã đồng hành cùng đồng chí Nguyễn Hồng Phúc, Chi đoàn 22 xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ bước đầu cho năng suất cao, đạt 50 triệu đồng/ha.
Đoàn xã Nghi Liên, TP. Vinh cũng đã tổ chức thi bóng đá, bóng chuyền giữa các chi đoàn, thi duyệt nghi thức văn nghệ giữa các chi đội thu hút được 100% thanh, thiếu niên trên địa bàn tham gia. Cũng nhờ biết cách tạo các sân chơi cho thanh, thiếu niên trên địa bàn, nên Đoàn thanh niên xã Nghi Liên đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, hăng hái tham gia đóng góp nhiều ngày công xây dựng các công trình nông thôn, góp phần không nhỏ giúp Nghi Liên hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Các chi đoàn có đông ĐVTN là lực lượng công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên ở TP. Vinh cũng đã có những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.
Mùa hè 2014, BTV Thành đoàn Vinh phối hợp cùng Điện lực thành phố tổ chức ra quân phát quang hành lang các tuyến đường dây điện trên địa bàn. Trong đợt ra quân này, BTV Thành đoàn đã điều lực lượng TNTN của 10 đơn vị: Nghi Ân, Trường Thi, Trung Đô, Hưng Lộc, Nghi Phú, Vinh Tân, Lê Mao, Hưng Bình, Quang Trung, Cửa Nam với tổng số 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Đối với hoạt động tiếp sức mùa thi, ngoài tư vấn, chỉ đường cho thí sinh, các đội tình nguyện còn đảm nhận nhiệm vụ trông giữ xe, đồ đạc, điện thoại và các vật dụng cá nhân khác cho thí sinh, tham gia giữ gìn ATGT, trật tự quanh khu vực thi… Qua 2 đợt thi, các Đội TNTN đã nhận giữ trông xe miễn phí cho thí sinh 8.424 lượt; nhận giữ trông đồ miễn phí cho thí sinh: 6.257 lượt; cấp phát hơn 500 suất cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, để tạo được những “sân chơi” có sức ảnh hưởng cả chiều rộng lẫn chiều sâu như các cơ sở Đoàn nói trên thì việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. Thí dụ ở Diễn Kỷ, các bí thư, xóm trưởng đều vào cuộc động viên cổ vũ cho các phong trào Đoàn. Có được sự nhiệt tình đồng lòng đó là nhờ việc chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã. UBND huyện Diễn Châu cũng có những công văn chỉ đạo, vì thế chỉ với hội trại chào mừng Quốc khánh Huyện đoàn Diễn Châu đã nhận được sự hỗ trợ của nhân dân, con em làm ăn xa về quê chung vui ngày Tết Độc lập với nguồn kinh phí hàng tỷ đồng, trong đó Đoàn xã Diễn Kỷ có số tiền ủng hộ lên tới 500 triệu đồng. Đây thực sự là kinh nghiệm quý cần nhân rộng để tạo được “sân chơi” cho ĐVTN; từ đó nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh thiếu niên, nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn.
Thanh Nga

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.