Nghệ An xây dựng Chương trình đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chương trình được triển khai nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người dân về vị trí, vai trò của việc học tập suốt đời.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 773/KH - UBND ngày 22/9/2023 về việc triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” và đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Triển khai Kế hoạch này là thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

1.jpg
Học sinh thành phố Vinh học tập tại Thư viện Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Chương trình được triển khai nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người dân về vị trí, vai trò của việc học tập suốt đời. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động, thu hút người dân hình thành thói quen học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

Đặc biệt, giúp các em thiếu nhi có phương pháp và kỹ năng đọc sách hiệu quả, từ đó khơi gợi hứng thú đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, góp phần vào việc duy trì và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cho các thiết chế: Hệ thống thư viện, hệ thống bảo tàng và hệ thống trung tâm văn hóa các cấp.

2.jpg
Các em học sinh tìm kiếm, tra cứu sách, tư liệu tại Thư viện Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Từ đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó quan tâm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng và trung tâm văn hóa. Củng cố cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện, bảo tàng và trung tâm văn hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ học tập suốt đời, phù hợp với đối tượng từng vùng, miền, địa phương.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đổi mới và phát triển các hoạt động phục vụ học tập suốt đời ở thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động phục vụ học tập suốt đời.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tham gia phối hợp thực hiện Chương trình. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng các kế hoạch triển khai các văn bản liên quan đến việc phục vụ các hoạt động học tập suốt đời.../.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.