Độc đáo Hội thi Tiếng hót chim chào mào

(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Cờn hàng năm, ngoài những hoạt động mang ý nghĩa tâm linh như lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ cầu ngư thì hội thi Tiếng hót chim chào mào cũng là hoạt động thu hút đông đảo người chơi và khách tham quan. Đây cũng là nét độc đáo riêng chỉ có ở lễ hội đền Cờn (Thị xã Hoàng Mai)…
Ngày khai hội lễ hội đền Cờn năm nay trùng với đợt gió mùa về nên nếu xét về “thiên thời” quả là không thuận lợi cho những người chơi chim cảnh. Nhưng mặc cho những cơn gió buốt từ biển thổi vào, mặc cho cái lạnh tê tái làm cho cóng da cóng thịt, gần 250 lồng chim của người chơi ở thị xã Hoàng Mai, Thành phố Vinh, Tân Kỳ, Diễn Châu và một số tỉnh bạn như Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội vẫn tập trung đông đủ trước sân đền.
Hàng trăm con chim cùng tụ hội cũng khiến cho khoảng sân rộng bỗng chốc trở thành một bức tranh sinh động bởi chú “thí sinh” nào cũng được chủ ủ ấm và trang trí bằng những chiếc khăn rực rỡ sắc màu.  Nhìn vào đó, cũng đã thấy được người chơi rất trân trọng cuộc thi, xem đây là một giải đấu thực sự dẫu  nhân vật thi thố chính chỉ là… những chú chim.
Các
Các "thí sinh" tham gia hội thi
Là một người chơi có thâm niên khá lâu năm, anh Nguyễn Vinh Quang  đến từ phường Vinh Tân, Thành phố Vinh được xem là người chơi “mát tay” nhất trong số những người tham dự. Bởi chỉ riêng con chim chào mào có tên gọi dí dỏm là Toshiba của anh đã 7 lần đăng quang ngôi vô địch ở các giải đấu trong và ngoài tỉnh. Trong đó giải đấu lớn nhất là cuộc thi tổ chức ở Đông Anh, với hơn 500 lồng và có sự tham gia của nhiều tay chơi lão làng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy đã được trang bị khá toàn diện nhưng đến với hội thi năm nay, anh Quang vẫn không khỏi lo lắng bởi số lượng người tham gia khá đông, có nhiều chú chim rất có tiềm năng. Anh Quang nói rằng: Chơi chim lắm công phu, từ cách làm thức ăn cho chim đến cách chăm sóc, tắm rửa. Mỗi người cũng có những sở thích khác nhau, người thích chào mào, người thích vành khuyên, người lại  thích sáo. Ngoài ra cũng như nghe ca sỹ hát, người thích giọng trầm, người thích giọng cao, người lại thích nghe hát opera…chim cũng có con hót cao, con hót giọng thấp. Chú nào hót bền bỉ, dẻo dai và có giọng trong vút thường là dành được ưu thế.
Để chọn được  một con chim chào mào  trao giải, các “thí sinh” phải trải qua 10 phần thi, trong đó tối thiểu phải là những chú chú chim không quá nhát, chao chim chưa đứng lồng, chim thiếu quá nhiều lông hoặc chim có tật. Phần thi vòng 1 kéo dài nhất, chừng 20 phút, gọi là vòng loại không hạn chế. Sau vòng này, những con nào đứng yên, xù lông, không thích ứng được với thời tiết sẽ bị loại. Tương tự các vòng sau, mỗi vòng chừng 10 phút sẽ loại dần những con tương ứng để cuối cùng chọn ra 5 con tham gia vòng thi cuối cùng.
Con  nào đạt các tiêu chí về giọng và đấu giọng ( ra giọng đều đặn, tối thiểu giọng phải đủ 3 âm tiết trở lên), thái độ thi đấu (linh hoạt, biết nhảy cầu, chuyển cầu, rung cánh), độ bền  thi đấu (chim biết hót nhiều giọng), dáng bộ (chim thon gọn, rắn chắc, nhanh…) sẽ là chú chim dành chiến thắng. Đưa đến một đội quân khá hùng hậu, trong đó có “đương kim vô địch” trong cuộc thi Tiếng hót Chim chào mào huyện Tân Kỳ, anh Hoàng Thanh Nam – Hội trưởng Câu lạc Bộ chim cảnh Tân Kỳ cho biết: Vài năm trở lại đây, phong trào chơi chim cảnh ở Tân Kỳ khá phát triển. Đây là thú chơi lành mạnh, ngoài giải trí còn giúp cho người chơi quên đi những tệ nạn, tránh xa các thói hư tật xấu và tạo cơ hội để những người chơi giữa các vùng miền giao lưu học hỏi với nhau.
Điểm qua những chú chim dự thi cũng cho thấy, ngoài những thí sinh đã có thành tích nhất định và có nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng đã xuất hiện nhiều thí sinh tiềm năng, có những con chim có giá thị trường đến vài chục triệu đồng. Đây cũng là cơ hội để người chơi giới thiệu đến hội thi những chiếc lồng tinh xảo, có cái được làm bằng gỗ sưa, do nghệ nhân có  tay nghề cao thể hiện có giá trên dưới 100 triệu đồng/chiếc.
Trao giải
Trao giải cho các chủ nhân thắng cuộc
Tính đến thời điểm này, cũng đã gần 5 năm, hội thi tiếng hót chim chào mào được tổ chức trong khuôn khổ của Lễ hội đền Cờn. Tuy vậy, những cuộc thi trước đây phần lớn được tổ chức tự phát, do các câu lạc bộ đứng ra vận động. Riêng năm 2014, thị đoàn thị xã Hoàng Mai là đơn vị chủ trì và kêu gọi các câu lạc bộ, các hội quán cùng tham gia. Cũng chính nhờ đó nên quy mô hội thi, công tác tổ chức và các thành viên tham dự đông đủ hơn – anh Lê Văn Lương, Bí thư đoàn   thị xã Hoàng Mai cho biết. Thành công của hội thi năm nay cũng là cơ sở để thị xã Hoàng Mai đưa cuộc thi Tiếng hót chim chào mào là cuộc thi thường niên trong lễ hội đền Cờn. Đây cũng là một nét văn hóa, vừa là trò chơi dân gian những cũng là một trào lưu được nhiều người chơi, nhiều  thế hệ ưa thích…
Mỹ Hà – Triều Dương

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.