Ca nương 6 tuổi vừa xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Ca nương 6 tuổi Tú Thanh vừa được nhận danh hiệu "Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất" do kỷ lục Guiness Việt Nam trao tặng.

Vừa qua, ca nương 6 tuổi Tú Thanh của chương trình truyền hình "Người Hùng Tí Hon" đã vinh dự được nhận kỷ lục Guiness Việt Nam cho danh hiệu "Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất".

Trước đó, khi tham gia chương trình truyền hình "Người Hùng Tí Hon", Tú Thanh liên tục thể hiện những màn hát xẩm, hát xoan cực khó.

Đến cả giám khảo Đại Nghĩa và Cẩm Ly cũng phải thốt lên thán phục và nhận định rằng rất hiếm có cô bé nào lại sở hữu tài năng ấn tượng, vì chỉ mới 6 tuổi nhưng đã có thể hát thuần thục và điêu luyện các làn điệu dân ca truyền thống như hát xẩm, chèo, xoan, ca trù, vọng cổ.

Ca nương Tú Thanh hạnh phúc khi nhận danh hiệu cao quý.
Ca nương Tú Thanh hạnh phúc khi nhận danh hiệu cao quý.

Được biết, dù tài năng bộc lộ từ khi còn rất bé nhưng Tú Thanh lại sinh ra trong một gia đình kinh doanh, không có truyền thống về nghệ thuât, Mẹ Tú Thanh tiết lộ, gia đình vốn làm kinh doanh từ nhiều đời, vậy nên khi thấy con có đam mê với nghệ thuật truyền thống, cả nhà vô cùng ngạc nhiên.

Ban đầu, gia đình cũng chỉ nghĩ con sẽ thích những ca khúc vui tươi, sôi động, đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng đến khi Tú Thanh thể hiện sự yêu thích đặc biệt với hát xẩm, hát xoan, gia đình mới vỡ lẽ ra con mình có tài năng đặc biệt.

"Từ nhỏ đến lớn, Tú Thanh chỉ tự mình tập luyện thông qua các clip trên internet. Với Tú Thanh, nghệ thuật truyền thống là niềm đam mê đặc biệt. Tú Thanh có xem "Người Hùng Tí Hon" mùa 1 qua tivi và cảm thấy thích vô cùng. Một ngày nọ bé cứ chạy đến bên tôi bảo là cho con được đi thi.

dù tài năng bộc lộ từ khi còn rất bé nhưng Tú Thanh lại sinh ra trong một gia đình kinh doanh, không có truyền thống về nghệ thuât,
Dù tài năng bộc lộ từ khi còn rất bé nhưng Tú Thanh lại sinh ra trong một gia đình kinh doanh, không có truyền thống về nghệ thuât.

Tôi hỏi con sẽ hát bài nào, Tú Thanh không ngại ngần trả lời là hát xẩm, hát xoan như bà Hà Thị Cầu. Thấy bé yêu thích, đam mê đến thế, tôi cũng chiều lòng theo. Vậy rồi mẹ con chuẩn bị đồ đạc đi thi. Bé đậu vòng casting ở Hà Nội xong lại di chuyển vào TP. HCM thi tiếp.

May mắn sao chú Đình Lộc và cô Xuân Thảo chọn bé vào Biệt đội Hồng Hạc. Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cô chú trong chương trình, bé Tú Thanh ngày càng được phát huy năng khiếu. 

Nhìn thấy con đứng trên sân khấu, tự tin trình diễn, người làm mẹ như tôi không còn niềm vui nào hơn nữa" - Mẹ Tú Thanh cho biết thêm.

Trong các mùa giải "Người Hùng Tí Hon", Tú Thanh là thí sinh thứ 2 được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam. Trước đó, ở "Người Hùng Tí Hon" mùa 1 năm 2015, anh em Minh Quang - Minh Nhựt cũng đã nhận kỷ lục cho danh hiệu Nghệ sĩ xiếc nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

 
 
Loạt hình ảnh biểu diễn đầy ấn tượng của ca nương Tú Thanh.
Loạt hình ảnh biểu diễn đầy ấn tượng của ca nương Tú Thanh.

Theo Tri thức trẻ

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.