Lan tỏa vị thế người phụ nữ

(Baonghean) - Phỏng vấn đồng chí Lê Thị Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Nghệ An nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
Các đại biểu tại Hội nghị phụ nữ điển hình tiên tiến toàn tỉnh. Ảnh: Thành Chung.
Các đại biểu tại Hội nghị phụ nữ điển hình tiên tiến toàn tỉnh. Ảnh: Thành Chung.

Phóng viên: Xã hội càng phát triển, người phụ nữ càng gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm. Bên cạnh vai trò “làm mẹ”, “làm vợ”  phần lớn chị em thời nay còn khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội hiện nay?

Đồng chí Lê Thị Tám: Quả đúng như vậy! Đất nước, quê hương ngày càng đổi mới và hội nhập sâu rộng với thế giới; các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến phụ nữ được bổ sung, hoàn thiện, tạo cơ hội để phụ nữ được học tập, nâng cao trình độ, năng lực, khẳng định vai trò, khả năng, sự sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống gia đình, xã hội. 
Hiện nay, các vị trí phụ nữ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, quản lý đều phát huy tính gương mẫu, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh những thành tích đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phụ nữ ngày càng thể hiện hài hòa mối quan hệ gia đình, xã hội, đảm đang việc nước, việc nhà, chăm lo xây dựng, bảo vệ tổ ấm gia đình, nuôi dạy con tốt. 
Đồng chí Lê Thị Tám trao Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các các nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Lê Thị Tám trao Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các các nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

 Phóng viên: Có thể khẳng định: Hội Liên hiệp phụ nữ là chỗ dựa tin cậy của hội viên. Vậy thời gian qua hội đã phát huy vai trò đó như thế nào? Một trong những hoạt động tiêu biểu nhất của Hội LHPN các cấp thời gian qua là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Tám: Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, là chỗ dựa tin cậy của hội viên phụ nữ, các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Hoạt động của các cấp hội ngày càng đi vào thực chất. 
Thông qua các phong trào, cuộc vận động nhằm hỗ trợ chị em nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Hội đặc biệt quan tâm, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, hoạt động nhân đạo, từ thiện, các mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội đã huy động được hàng ngàn tấn gạo, hàng chục tỷ đồng, xây dựng được 354 mái ấm tình thương hỗ trợ phụ nữ. 
Một trong những nét nổi bật về đổi mới phương thức hoạt động là các cấp hội đã lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, chọn khâu đột phá để dành sự ưu tiên, huy động nguồn lực cho chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh chọn khâu đột phá: "Tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững" và “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp”.  
CLB
Trao giấy khen cho các hội viên xuất sắc.
Điểm nhấn của nhiệm kỳ là hoạt động chỉ đạo mô hình. Đối với những nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ khó, các cấp hội xây dựng mô hình, tập trung nguồn lực chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Những mô hình được các cấp hội chỉ đạo thành công như: “Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng biển tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, “Tập hợp, thu hút hội viên vùng giáo, vùng biển, vùng biên giới”, “Phụ nữ tự quản về môi trường”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ nguồn nước”, “Phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Câu lạc bộ thời sự”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo”… 
Thành công trong chỉ đạo các mô hình đã góp phần khắc phục những điểm yếu, những lỗ hổng trong hệ thống, trong tổ chức thực hiện phong trào, nhiệm vụ. Từ đó, hoạt động hội ngày càng rõ nét, đồng bộ hơn. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Phóng viên: Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, thời gian tới chúng ta sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Thị Tám: Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục huy động nguồn lực tập trung chỉ đạo rõ nét khâu đột phá; nhân rộng thành công các mô hình điểm; ưu tiên nguồn lực chỉ đạo phong trào vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển...; rà lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo thực hiện. 
Chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phụ nữ thành công, để hội ngày càng đáp ứng yêu cầu của xã hội, mong muốn của hội viên phụ nữ, đóng góp ngày càng tích cực trong sự nghiệp xây dựng quê hương.
Đại hội Đảng các cấp ở Nghệ An đã thành công tốt đẹp, nghị quyết đại hội đã đề ra những nhiệm vụ mới cho chặng đường tiếp theo. Các cấp hội phụ nữ cần tập trung nghiên cứu nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện, trong đó chọn việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội; phù hợp với điều kiện thực tế, để phụ nữ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ của mình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. 
Hạnh phúc vì đã biết đánh vần, biết viết tên
Chị em miền núi cao đã được xóa mù chữ. Ảnh: Mỹ Hà.
Phóng viên: Đồng chí cho biết những hoạt động của các cấp hội nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam năm nay?
Đồng chí Lê Thị Tám: Dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam năm nay, các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động như: ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của tổ chức; tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực; tổ chức các hoạt động tri ân cán bộ hội qua các thời kỳ; thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều cơ sở hội còn tổ chức Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”... tất cả những hoạt động này đều hướng tới chủ đề chính là tôn vinh người phụ nữ. Riêng Hội LHPN tỉnh có buổi gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí! 
Thanh Thủy 
(Thực hiện)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.