Con Cuông: Phát triển theo hướng đô thị sinh thái

(Baonghean) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua Đề án “Xây dựng huyện Con Cuông thành Thị xã theo hướng đô thị sinh thái” để trình Chính phủ phê duyệt. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông xung quanh vấn đề này.

 Du lịch bằng thuyền trên sông Giăng.
Du lịch bằng thuyền trên sông Giăng. Ảnh SM
Phóng viên: Đồng chí cho biết thế nào là đô thị sinh thái và những tiềm năng và lợi thế của Con Cuông khi xây dựng theo định hướng phát triển thành thị xã?
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn: Theo quan điểm chuyên môn thì đó là các đô thị mật độ thấp, dàn trải, được chuyển đổi thành mạng lưới các khu dân cư đô thị mật độ cao hoặc trung bình có quy mô giới hạn được phân cách bởi các không gian xanh. Theo cách hiểu này, thì Con Cuông có đủ các điều kiện lợi thế để xây dựng trở thành đô thị theo hướng sinh thái.
Trước hết, về vị trí địa lý, Con Cuông nằm ở vị trí Trung tâm vùng Tây Nam, có tuyến QL7 đi qua, có sông Lam chảy qua nên rất thuận lợi trong kết nối giao thương với các vùng. Con Cuông hiện có diện tích rừng rất lớn (trên 130.000 ha) nguyên sinh, đặc biệt, có Vườn Quốc gia Pù Mát được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, là lợi thế để xây dựng và phát triển du lịch sinh thái.
Về văn hóa, Con Cuông là một cộng đồng đa sắc tộc, phong tục, tập quán, lễ hội đa dạng, phong phú; là nơi có nhiều dấu tích, di tích lịch sử như Chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây Nghệ An, di tích quốc gia Bia Ma Nhai... và một số thắng cảnh đẹp tự nhiên cần được khai thác phát triển du lịch như: thác Khe Kèm, suối nước Mọc...
Ngoài ra, thì Con Cuông từ năm 2007 đã được HĐND tỉnh thông qua và có nghị quyết thống nhất phân loại đô thị Con Cuông đủ điều kiện là đô thị loại 4; ngày 31/8/2011 tại Thông báo số 203/TB- VPCP Thủ tướng Chính phủ định hướng chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án “Xây dựng huyện Con Cuông thành Thị xã theo hướng đô thị sinh thái”. Và điều rất quan trọng là Con Cuông đã có quy hoạch xây dựng đô thị và đang được đầu tư xây dựng hình thành khu trung tâm như: Bệnh viện khu vực; Trường trung cấp nghề và một loạt các cơ quan, đơn vị hành chính; hệ thống giao thông, hạ tầng phát triển đô thị...
Phóng viên: Vậy mục tiêu và nhiệm vụ theo đề án phấn đấu đến năm 2020 và những năm tiếp theo như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn: Với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2025, xây dựng huyện Con Cuông trở thành đô thị sinh thái, là đô thị động lực của vùng Tây Nam, có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đây sẽ là khu vực phát triển năng động, toàn diện về dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; có môi trường đầu tư thuận lợi, là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái vùng Tây Nam Nghệ An. Để đạt được mục tiêu trên, cần phải tập trung đầu tư thực hiện 4 nội dung chủ yếu: 
Thứ nhất, lập lại quy hoạch xây dựng thị xã trên phạm vi toàn huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái. Tổ chức phát triển không gian đô thị và vùng kinh tế mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị xã theo hướng nhanh, bền vững, giữ gìn được bản sắc văn hóa, phù hợp với điều kiện tự nhiên, giữ cân bằng sinh thái, coi trọng lợi ích xã hội, vừa truyền thống, vừa hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phát triển kiến trúc đô thị.
Thứ hai, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm đô thị. Hiện tại, vùng trung tâm đô thị đã có quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt thì cần điều chỉnh quy hoạch phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị sinh thái, dựa trên cơ sở tôn trọng những gì đã được xây dựng.
Thứ ba, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của một đô thị theo hướng đô thị sinh thái. Theo đó, ưu tiên xây dựng các công trình có tính chất điểm nhấn không gian và kiến trúc tại khu trung tâm hành chính và các trục không gian vệ tinh đến các xã. Đẩy nhanh việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, xã hội, gắn với các điểm du lịch sinh thái, văn hóa trên địa bàn, theo nguyên tắc gắn công trình riêng lẻ với tổng thể kiến trúc đô thị, kết hợp hài hòa các công trình mang tính lịch sử và tương lai, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị sinh thái. Từng bước xây dựng hạ tầng đồng bộ để đến năm 2025 huyện cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4. 
Thứ tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm, định hướng lấy chất lượng, hiệu quả KT- XH và môi trường sinh thái làm mục đích hàng đầu. Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để tăng trưởng kinh tế mức cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2025 đạt 10,82%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch với tỷ trọng: nông - lâm nghiệp chỉ còn 24,6%, công nghiệp - xây dựng 20,2% và dịch vụ - thương mại tăng, đạt 55,2%. Để đạt được mục tiêu này, cần đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, dịch vụ, y tế, dịch vụ đào tạo nghề để hình thành chức năng đô thị, phát triển dịch vụ hạ tầng phụ trợ... đặc biệt đối với định hướng phát triển dịch vụ, tập trung phát triển các ngành dịch vụ lợi thế như thương mại, du lịch, dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông và các hình thức dịch vụ cộng đồng. Tập trung kêu gọi đầu tư, hình thành các tour, tuyến như du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; Phà Lài- bản Cò Phạt (xã Môn Sơn), xây dựng bản làng có đặc trưng du lịch cộng đồng, phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng, ngành nghề truyền thống.   
Phóng viên: Để Con Cuông trở thành đô thị sinh thái đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn và lộ trình thực hiện vừa cụ thể, vừa mang tầm chiến lược... Vậy, kế hoạch cụ thể của huyện như thế nào thưa đồng chí?
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn: Rõ ràng, để thực hiện đề án có hiệu quả ngoài sự nỗ lực rất lớn của đảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thì rất cần có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các thủ tục, quy trình theo quy định.
Theo đó, tiến độ thực hiện sẽ là: Năm 2016 lập quy hoạch chung, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu trung tâm đô thị; giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 4 và xây dựng đồng bộ hạ tầng vùng trung tâm và từng bước đồng bộ hạ tầng thị tứ, trung tâm các xã; năm 2025: thành lập được thị xã và năm 2030 huyện Con Cuông thành Thị xã sinh thái. 
Để thực hiện các bước theo đề án, Con Cuông mong muốn Tỉnh ủy xem xét ban hành nghị quyết; UBND tỉnh phê duyệt đề án; sớm cho chủ trương thực hiện các bước theo lộ trình, mốc thời điểm và huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát triển KT-XH miền Tây Nghệ An đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
Hữu Nghĩa (thực hiện)

tin mới

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.