Nôi đào tạo nhân tài vùng cao

(Baonghean) - Trường PTDTNT THCS Tương Dương nằm trên đồi cao thuộc xã Thạch Giám. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán của dân tộc, thầy và trò của trường được đón thêm một niềm vui mới: Trường đạt chuẩn quốc gia.

Các em học sinh trường T
Học sinh trường Trường PTDTNT THCS Tương Dương gồm các dân tộc Kinh, Thái, Mông, Khư mú, Ơ du, Tày Poọng

Trường PTDTNT THCS Tương Dương được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập vào ngày 17/6/2009. Trong năm học đầu tiên, trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên gồm 8 người. Trong đó, Hiệu trưởng là thầy giáo Bùi Văn Chiến làm. Số lượng học sinh gồm 75 em, thuộc các dân tộc Thái, Kinh, Khơ mú, Mông, Ơ đu, Tày Poọng cư trú trên địa bàn huyện Tương Dương. 

Mặc dù trường ra đời và đi vào hoạt động trong hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, như phải mượn trường THCS thị trấn Hòa Bình làm nơi học tập, mượn nhà khách của Trung tâm chính trị huyện làm kí túc xá, song thầy và trò nhà trường đã đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm học. 

Một tiết học ngữ văn
Một tiết học ngữ văn

Với quyết tâm lớn của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự ủng hộ, đầu tư của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, ngày 24/5/2010, việc động thổ, khởi công xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTNT THCS Tương Dương được tiến hành. Đây là một sự kiện lớn, không chỉ đối với nhà trường, với địa phương mà còn đối với cả ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên, trên khuôn viên rộng 4,5 ha, một ngôi trường DTNT THCS cấp huyện được xây dựng từ đầu, với các hạng mục công trình đồng bộ, hiện đại và hoàn chỉnh. Sau hơn 2 năm xây dựng, đến ngày 17/11/2012 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thật khó nói hết niềm vui lớn lao của cán bộ, nhân dân huyện Tương Dương, đặc biệt là thầy và trò nhà trường lúc ấy. Niềm vui làm chủ một ngôi trường mới, nơi ở mới là động lực tinh thần cổ vũ nhà trường phấn đấu tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục nhằm đạt những kết quả tốt hơn. 

Đến thời điểm này, với sự đầu tư có trọng điểm nhà trường đã có một hệ thống cơ sở vất chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, gồm nhiều hạng mục: 1 dãy nhà hiệu bộ  với 2 tầng, 11 phòng; 12 phòng học 2 tầng; dãy nhà thiết bị, thực hành, thí nghiệm, thư viện, tin học; 1 nhà đa chức năng, 1 KTX giáo viên với 2 tầng, 8 phòng; 3 KTX học sinh gồm 2 tầng, tổng 36 phòng; 1 nhà ăn. Tất cả những công trình này được sắp xếp hợp lí trong khuôn viên rộng 4,5 ha, hài hòa với các sân chơi, bãi tập, bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, đèn chiếu sáng. Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường được bố trí hợp lí, khoa học, đúng yêu cầu cho các bộ phận, tổ chức, đoàn thể hoạt động; đặc biệt là phục vụ có hiệu quả việc dạy học hai buổi trên ngày, cả chính khóa và ngoại khóa. Nếu xét trong tương quan với các trường THCS khác trong huyện, trường PTDTNT THCS Tương Dương may mắn có được một nền tảng cơ sở vật chất hết sức đáng quý.

Các thầy cô giáo Trường
Các thầy cô giáo Trường PTDTNT THCS Tương Dương

Hiện tại, trường có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 1 CBQL và 2 GV có trình độ Thạc sĩ, 1 CBQL đang học Cao học, 24 GV, NV có trình độ đại học và 6 nhân viên có trình độ CĐ. Đặc biệt, trường có một lực lượng cốt cán khá hùng hậu, trải đều các môn. 

Đến nay, trường có 8 giáo viên từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 18 giáo viên từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, nhiều giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm dạy học các cấp, bồi dưỡng, ôn luyện học sinh khá giỏi,… Có thể nói, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không chỉ đông về số lượng, mạnh về chất lượng mà còn là một tập thể đồng thuận, tận tụy, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước các em học sinh Tương Dương được học tập và vui chơi trong môi trường giáo dục
Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước các em học sinh Tương Dương được học tập và vui chơi trong môi trường giáo dục toàn diện

Hoạt động trọng tâm của nhà trường là quản lý, tổ chức đời sống nội trú cho học sinh; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định; tích cực, đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Chuyên môn nhà trường đặc biệt chú trọng việc dạy bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mới đồ dùng dạy học, tổ chức các hội thảo, chuyên đề. 

Nhằm góp phần hỗ trợ hoạt động dạy học, tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa chuyên môn, như: CLB Toán tuổi thơ, CLB Văn học, CLB Tiếng Anh, CLB Lịch sử, theo nhiều chủ đề và hình thức tổ chức phong phú, ấn tượng. Ngoài ra, còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội hóa trang, sinh nhật tháng, báo ảnh, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các “Hội khỏe Phù Đổng”, các giải thể thao; các phong trào thiện nguyện, như: “Thùng quà tình bạn”, “Tết cùng bạn nghèo”,... 

Phát huy những lợi thế về cơ sở vật chất, đội ngũ hùng hậu, học sinh ăn ở sinh hoạt nội trú, nhà trường đã tiến hành các hoạt động dạy học, giáo dục, rèn luyện học sinh một cách phong phú, mới mẻ, hấp dẫn, có tính đặc thù và chiều sâu rõ nét. Nhiều học sinh không chỉ tiến bộ về kiến thức, học vấn mà còn trưởng thành rõ rệt về năng lực hợp tác, tự chủ và giao tiếp. 

Để đạt trường chuẩn quốc gia có sự đóng góp rất quan trọng của tập thể giáo viên nhà trường
Để đạt trường chuẩn quốc gia có sự đóng góp rất quan trọng của tập thể giáo viên nhà trường

Sau hơn 5 năm hoạt động, chất lượng dạy học, giáo dục của nhà trường đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ. Trường đã giáo dục, đàu tạo tổng số 674 học sinh. Trong đó, có 85 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 379 em đạt học sinh giỏi cấp huyện; Có 129 học sinh thi đậu vào các trường THPT uy tín như Trường DTNT tỉnh: 110 em, Trường THPT chuyên ĐH Vinh: 4 em, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: 3 em, Trường DTNT Việt Bắc: 2 em, Trường THPT Hữu Nghị Việt Lào: 1 em, Trường Thiếu sinh quân: 11 em… 

Những kết quả này phản ánh nỗ lực và quyết tâm lớn của nhiều lực lượng giáo dục, nhất là trí tuệ, tâm huyết của các thầy cô giáo. Đây là thành quả có ý nghĩa nền tảng cho quá trình xây dựng và phát triển lâu dài của nhà trường.

Thầy Bùi Văn Chiến – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Việc trường PTDTNT THCS Tương Dương đạt chuẩn quốc gia là một niềm vui lớn của thầy và trò nhưng cũng đặt ra những thử thách, mục tiêu phấn đấu trong chặng đường tiếp theo. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm, giúp đỡ của các ngành, các cấp; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng các dân tộc huyện Tương Dương để nỗ lực duy trì tốt những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời phát huy mạnh mẽ các giá trị truyền thống để xây dựng trường thành đơn vị dẫn đầu của ngành GD&ĐT huyện Tương Dương và trở thành một trong những đơn vị khá nhất của hệ thống các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An” - Thầy Bùi Văn Chiến khẳng định. 

Đào Thọ

tin mới

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.