Trao quà gia đình 10 Liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma

(Baonghean.vn) - Sáng 9/4, tại TP Vinh, Báo Tuổi trẻ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và Công ty Hưng Thịnh tổ chức gặp gỡ và trao tiền hỗ trợ cho thân nhân gia đình Liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. 

Đến dự lễ có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đại diện Sở LĐ-TB&XH, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An.

Tổng số tiền được trao lần này là 200 triệu đồng gồm 10 suất quà, mỗi suất 20 triệu đồng cho thân nhân Liệt sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó Nghệ An 8 suất và Hà Tĩnh 2 suất.

Đồng chí Lê Đức Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh và Báo Tuổi trẻ trao tiền hỗ trợ cho các thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma
Đồng chí Lê Đức Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh và Báo Tuổi trẻ trao tiền hỗ trợ cho các thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trao quà cho thân nhân các liệt sĩ đảo Gạc Ma
Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An trao quà cho thân nhân các gia đình liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Đồng chí Lê Đức Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chân thành cám ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Báo Tuổi trẻ cùng nhà tài trợ đối trong việc tri ân, ghi nhớ những hy sinh mất mát của các liệt sỹ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đồng chí cũng mong rằng Báo Tuổi trẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh để giúp đỡ nhiều hơn cho thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công; cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ các gia đình liệt sỹ đảo Gạc Ma nói riêng và người có công nói chung vượt qua khó khăn; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Cũng trong đợt này, Báo Tuổi trẻ và Bạn đọc đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 64 liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma trên địa bàn cả nước với tổng số tiền là 1.28 tỷ đồng/.

Phương Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.