(Baonghean) - Những ngày này, tại một số nơi ở Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), bà con đang bày bán quả táo mèo (một vị thuốc Đông y có lợi cho sức khỏe) với mức giá khoảng 15.000 đồng/kg. Theo lời những người bán hàng, số lượng táo mèo ở đây chủ yếu do đồng bào Mông ở xã Tây Sơn đem ra bán.
Đến bản Huồi Giảng 3, xã Tây Sơn, gặp ông Vừ Nỏ Bì, người thường hay vào rừng lấy táo mèo về bán. Ông Bì cho hay, từ đầu mùa đến nay, ông đã nhiều lần vào rừng tìm quả táo mèo nhưng chỉ được khoảng 50 - 60kg. Đây là loài cây mọc ở trong rừng Pun Lon nhưng số lượng không nhiều, có khi đi từ sáng đến tối chỉ gặp vài cây. May mắn thì gặp được cây có quả, chịu khó tìm cách hái xuống cũng được khoảng vài trăm nghìn đồng.
Bản Đống 1, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) - khu vực có nhiều cây táo mèo trong rừng |
Rời Huồi Giảng, men theo dòng Nậm Mộ, đến bản Cánh (trung tâm xã Tà Cạ), chúng tôi tìm đường lên bản Đống 1 và Đống 2. Con đường dốc đứng và khúc khuỷu, trơn trượt và sạt lở, xe máy gần như chỉ cài số 1, thi thoảng mới cài được số 2.
Nhiều đoạn sương mù bịt kín lối đi, bật đèn cũng không thể nhìn được cảnh vật phía trước. Bản Đống 1 và Đống 2 nằm ở độ cao trên 1.300m so với mực nước biển, là vùng giao nhau giữa dãy Pun Lon, Pù Xai và Pù Mo. Đây cũng là địa bàn giáp ranh giữa xã Tây Sơn và Mường Típ, Na Ngoi.
Cây táo mèo mọc quanh bản Đống 1, xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) |
Khu vực này có khá nhiều cây táo mèo, theo ước tính của bà con nhân dân, 20 ha rừng tự nhiên có khoảng 200 - 300 cây. Táo mèo ở đây rất sai quả, thường rụng vào thời điểm cuối mùa Thu.
Một đặc điểm đáng lưu ý là loài cây này không phải năm nào cũng có quả, đặc biệt có những năm cả cánh rừng không hề cây có một cây nào có quả. Năm nay, cây táo mèo trong các khu rừng có rất nhiều quả, trở thành “món quà” có giá trị đối với bà con người Mông, giúp họ có thêm nguồn thu nhập.
. Qủa táo mèo giúp người dân bản Đống 1 có thêm nguồn thu nhập. |
Thương lái ở Kỳ Sơn thu mua táo mèo về bán tại Thị trấn Mường Xén |
Qủa táo mèo được bày bán khá nhiều tại Thị trấn Mường Xén. |
Táo mèo còn gọi là sơn tra, cây chua chát (vì táo mèo có vị chua chát). Ngoài ra cây táo mèo còn có nhiều tên gọi khác như: bắc sơn tra, nam sơn tra, dã sơn tra, aubepine.
- Tên khoa học: Crataegus pinnatifida Bunge (bắc sơn tra, sơn tra), Crataegus cuneata Sieb.et Zucc (nam sơn tra, dã sơn tra)
- Quả táo mèo chính là bộ phận được dùng làm thuốc. Quả táo mèo có vị chua và hơi chát.
- Cách chế biến và thu hái: Quả táo mèo thu hái về được bổ ngang hay bổ dọc rồi phơi khô
- Thành phần hóa học: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong táo mèo có chứa cá hoạt chất như: Axit tactric, vitamin C, hydrat cacbon và protit, tatin. Mới đây còn tìm thấy trong táo mèo chứa các axit hữu cơ thuộc loại tritecpen như axit oleanic và crataegic.
- Công dụng chữa bệnh: Tác dụng tốt cho tiêu hóa, chữa rối loạn tiêu hóa, kích thích tiêu hóa; giảm béo; tốt đối với người bị bệnh tim mạch; ổn định huyết áp và giải rượu.
- Đối tượng sử dụng: Người bị mỡ máu, mỡ gan, người béo phì; kém ăn, gầy yếu; bệnh tim mạch, huyết áp cao; rối loạn tiêu hóa; có thể dùng rượu táo mèo làm đồ uống rất ngon...
(Theo trang web caythuoc.org)
|