Khi công nhân xem doanh nghiệp là ngôi nhà thứ hai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp chính là con người và văn hóa doanh nghiệp chính là sợi dây liên kết giá trị của từng cá nhân lại với nhau. Văn hoá doanh nghiệp và hoạt động công đoàn có thể xem như “cặp bài trùng" trong ổn định quan hệ lao động.

“Chung một nhà"

Tại sự kiện “Tiếng ca Luxshare ICT - Hát cho nhau nghe" năm 2023 của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, bất kỳ ai tham dự cũng bị cuốn vào bầu không khí vô cùng sôi động ở đây. Tất cả những “nghệ sĩ” công nhân trình diễn hôm đó đều có chung sự tự tin, thoải mái thể hiện bản thân, tất cả những “khán giả" công nhân đều nhiệt tình cổ vũ cho tất cả các tiết mục và khen ngợi cho nhau khi có cơ hội.

bna-nhung-giai-the-thao-noi-bo-khong-chi-phuc-vu-muc-tieu-cham-lo-cua-cong-doan-ma-con-lan-toa-nhung-gia-tri-thuoc-ve-van-hoa-doanh-nghiep-3-anh-quoc-viet-1-6319.jpeg
Chương trình “Tiếng ca Luxshare ICT - Hát cho nhau nghe". Ảnh: Quốc Việt

Ở sự kiện Tất niên cuối năm 2022 của Công ty cổ phần May Minh Anh - Kim Liên (Đô Lương), trong màu áo đồng phục chung, hàng ngàn công nhân lao động đã reo hò không ngớt khi MC giới thiệu Tổng Giám đốc lên phát biểu. Không giấy, không bục, vị giám đốc này trò chuyện với những công nhân của mình như thể họ là con cháu trong nhà bằng sự dân dã, mộc mạc nhưng chân thành. Đáp lại, những công nhân hò reo, hưởng ứng sau mỗi chia sẻ của người lãnh đạo.

Cuối sự kiện, cầm trên tay gói quà bốc thăm, công nhân Nguyễn Thị Nga chia sẻ: “Tôi vốn xuất thân làm nông nghiệp, hoàn toàn lạ lẫm, bỡ ngỡ với môi trường sản xuất dây chuyền của công ty. Nhưng chỉ sau 2 năm làm việc, tôi cảm thấy công ty như ngôi nhà thứ 2, như một phần quan trọng của mình, muốn cống hiến hết sức mình cho thành công của công ty". Chị Nga còn thuộc những con số thành quả năm qua và mục tiêu năm tới của công ty mình.

bna-nguoi-lao-dong-cong-ty-luxshare-ict-tham-gia-mot-su-kien-cua-cong-ty-anh-quoc-viet-1-282.jpeg
Công nhân Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An tham gia sự kiện do doanh nghiệp tổ chức. Ảnh: Quốc Việt

Là MC chương trình, cũng là phụ trách bộ phận Văn hoá doanh nghiệp của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, chị Trần Thị Ngọc chia sẻ: “Tại công ty chúng tôi, văn hoá doanh nghiệp gồm 8 nội dung cốt lõi: Thiết thực - Tiến thủ - Phát triển - Sáng tạo - Hợp tác - Hòa nhập - Cảm ơn - Báo đáp. Và bộ phận Văn hoá doanh nghiệp chúng tôi có trách nhiệm lan toả 8 giá trị này đến tất cả mọi thành viên. Mang bản sắc riêng của mình sẽ khẳng định hình ảnh thương hiệu, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của công ty”.

bna_Người lao động sôi nổi so tài trong cuộc thi Tôi là số 1. .png
Người lao động Công ty cổ phần May Minh Anh tham gia một cuộc thi do nội bộ công ty tổ chức. Ảnh tư liệu: CSCC

Trong những sự kiện lớn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tính văn hoá riêng này càng được thể hiện rõ nét. Tại sự kiện giải thể thao thường niên do Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức, một số doanh nghiệp nổi bật vì tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng đội, nhiệt huyết thi đấu vì “màu cờ sắc áo".

Những đơn vị làm tốt mảng văn hoá doanh nghiệp đều để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với mọi người; người lao động tại doanh nghiệp đó giống như người trong một nhà. Văn hoá doanh nghiệp không chỉ là những yếu tố hiện hữu như đồng phục, logo mà còn là những yếu tố vô hình như văn hoá ứng xử, quan điểm, góc nhìn, tinh thần thi đấu… Một số đơn vị làm tốt có thể kể đến như Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, Công ty cổ phần May Minh Anh Kim Liên…

Chị Nguyễn Hoàng Yến - cán bộ Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam

Một hoạt động - 2 mục tiêu

Kết hợp thực hiện xây dựng văn hoá doanh nghiệp và hoạt động công đoàn là cách làm hay cùng lúc đem lại hiệu quả trong từng nội dung, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

bna-nhung-giai-the-thao-noi-bo-khong-chi-phuc-vu-muc-tieu-cham-lo-cua-cong-doan-ma-con-lan-toa-nhung-gia-tri-thuoc-ve-van-hoa-doanh-nghiep-2-anh-quoc-viet-1-5460.jpeg
Văn hoá doanh nghiệp được hình thành trong tất cả hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: CSCC

Nhiều năm nay, tại Công ty TNHH Luxshare ICT, sự kết hợp giữa xây dựng văn hoá doanh nghiệp và hoạt động công đoàn đã giúp văn hoá của công ty được người lao động đón nhận và đồng thuận.

Tôi cho rằng, tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, là sợi dây liên kết các giá trị của từng cá nhân. Còn công đoàn lại là cầu nối gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Qua hoạt động văn hóa doanh nghiệp hay hoạt động công đoàn, công nhân viên sẽ dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm, tôn trọng mà chủ doanh nghiệp dành cho mình, lãnh đạo doanh nghiệp cũng dễ dàng đồng tình với những hoạt động nội bộ được đề xuất bởi công đoàn.

chị Trần Thị Ngọc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT Nghệ An

Anh Quốc Việt - bộ phận Văn hoá Doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT Nghệ An) chia sẻ thêm: “Để hiện thực hóa văn hóa doanh nghiệp và triển khai các hoạt động công đoàn, công ty chúng tôi đã tổ chức đa dạng loại hình tuyên truyền online lẫn offline, phong phú về chủ đề văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo, thiện nguyện vào các dịp lễ, Tết… Một số chương trình như viết thư về ngày gia đình Việt Nam 18/6, viết và chụp ảnh ký túc xá công ty, thi ảnh Noel, phát thanh nội bộ, Radio –kết nối xúc cảm Luxshare… đã nhận được sự đón nhận tích cực, góp phần chăm lo sáng tạo cả về vật chất lẫn tinh thần cho công nhân viên. Bản thân tôi cũng đồng thời đảm nhận vai trò trong ban chấp hành công đoàn công ty nên việc phối hợp rất thuận lợi".

bna-mlb-yen-thanh-5681.jpg
Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện uỷ Yên Thành tham quan nhà máy Công ty TNHH MLB Tenergy (Yên Thành). Ảnh: Diệp Thanh

Là người trực tiếp đưa văn hoá doanh nghiệp của công ty từ Nhật Bản về đào tạo cho công nhân tại Việt Nam, chị Nguyễn Thị Yến – Quản đốc Công ty TNHH MLB Tenergy (Yên Thành) chia sẻ: “Giai đoạn xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tôi cũng đảm nhận vai trò Chủ tịch Công đoàn Công ty. Tôi đã tìm thấy và khai thác những điểm chung giữa văn hoá doanh nghiệp và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Điển hình như, cả 2 đều rất coi trọng yếu tố con người, đều xem việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động là then chốt. Từ những điểm chung đó, các hoạt động đều cùng lúc đạt được 2 mục tiêu. Văn hoá doanh nghiệp mạnh, công đoàn mạnh, môi trường làm việc đã thật sự trở thành nơi người lao động muốn gắn bó lâu dài”.

tin mới

Chuyện đời Kiểm ngư

Chuyện đời Kiểm ngư

(Baonghean.vn) - Trước khi gặp những lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng việc, cứ nghĩ họ - những người dày dạn nắng, gió, bão tố, sóng gió biển khơi, đối diện nhiều hiểm nguy - hẳn gan góc can trường, không yếu đuối, bi lụy trong mọi tình huống. Nhưng cái nghĩ ấy đã không hẳn đúng...

Lao động nữ hạnh phúc đón nhận những món quà ngày 8/3

Lao động nữ hạnh phúc đón nhận những món quà ngày 8/3

(Baonghean.vn) - Những món quà xinh xắn, những tà áo dài... được trao tặng đến đoàn viên, lao động nữ dịp 8/3. Từ sự chăm lo của tổ chức công đoàn, nữ đoàn viên, công nhân, lao động Nghệ An đã nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày Quốc tế Phụ nữ. 

Nhắn nhủ gửi từ những chiến binh K vú

Lời nhắn nhủ gửi từ những 'chiến binh' K vú

(Baonghean.vn) - Ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Khoa Ngoại vú là khoa đặc thù với 100% bệnh nhân là nữ. Họ bước vào khoa trong cùng một trạng thái suy sụp, đau đớn nhưng đều chọn chiến đấu với bệnh tật một cách kiên cường, lạc quan.

Quanh việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở cấp huyện tại Nghệ An

Quanh việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp ở cấp huyện tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh, thành của cả nước được Bộ Tư pháp đề xuất thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp cho một số phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện. Đây là một chủ trương vì lợi ích của người lao động, tuy nhiên, còn đó những trăn trở đặt ra từ thực tiễn...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cùng với Công đoàn các cấp và ban, ngành đã trực tiếp thăm hỏi, trao tặng những suất quà ý nghĩa tới đoàn viên, người lao động Nghệ An tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ".