Nét mới Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào

(Baonghean) - Trong các ngày từ 5-7/3/2010 (ngày 20-22 tháng Giêng) đã diễn ra Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp huyện và đã thành công tốt đẹp.
 

Đền Vạn - Cửa Rào (huyện Tương Dương, Nghệ An) được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX để thờ Đốc tướng quân Đoàn Nhữ Hài đã có công giúp vua Trần dẹp giặc Ai Lao, bảo vệ bờ cõi nước ta, đồng thời thờ Tam toà thánh mẫu trong Tứ bất tử của Đạo Mẫu ở Việt Nam. Đây là những vị thần linh thiêng, có nhiều công lao trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, có công hộ quốc tý dân. Đền toạ lạc trên Cồn Đền, nơi đây các nhà khảo cổ học đã phát ra những di chỉ khảo cổ có giá trị từ thời Phùng Hưng như: rìu đồng, trống đồng, các loại vũ khí bằng đồng và một số đồ dùng trong sinh hoạt như rìu đá, bàn mài có rãnh, chuông đồng… Năm 1938, vua Bảo Đại - ông vua cuối cùng của Nhà Nguyễn đã đến đây vãn cảnh đền.

Đến dự lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở VH-TT-DL Nghệ An, Trung tâm VHTT Nghệ An và Sở NN-PTNT Nghệ An, lãnh đạo các huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, lãnh đạo của 18 xã thị trấn và hơn 10 ngàn đồng bào từ khắp mọi nơi trong và ngoài huyện.

 

Đây là lễ hội có số người tham gia đông nhất trong năm năm qua. Sau phần lễ theo nghi thức truyền thống là phần hội diễn ra rất sôi nổi hào hứng, với các phần thi cắm trại đẹp, thi ẩm thực, thi viết chữ Thái Lai Pao, thi hát dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc, thi ném còn và các môn thể thao dân tộc.

 

Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào lần này không chỉ thoả mãn tâm nguyện của nhân dân tỏ lòng thành kính với cội nguồn dân tộc, mà còn phản ánh những nét tinh tế của các loại hình nghệ thuật mang đậm nét văn hoá dân gian. Đặc biệt là sự giao lưu văn hoá của các đoàn văn nghệ quần chúng, các đội tham gia thi thể thao, hội trại, viết chữ Lai Pao, thi ẩm thực,... . 

 

Nét mới của Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào là sự kết hợp hài hoà giữa lễ và hội, đã gạn bớt hình thức sân khấu hoá trong lễ hội, mang dậm dấu ấn văn hoá tộc người rất rõ, không còn cảnh hành nghề mê tín dị đoan, không có hiện tượng thương mại hoá,...Lễ hội năm nay còn là biểu hiện tập trung của xã hội hoá trong việc tổ chức lễ hội. Thành công của Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2010 là kết quả của sự chuẩn bị công phu, chu đáo, là kết quả của sự hội tụ trí tuệ của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND-UBND và các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân. Đặc biệt là sự giúp đỡ của Sở VH-TT-DL và Ban Quản lý di tích tỉnh Nghệ An và của các doanh nhân, doanh nghiệp, của các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân.

 

Sau 3 ngày hào hứng và sôi nổi, Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2010 đã khép lại, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi du khách những tình cảm sâu nặng, tri ân đầy hứa hẹn trên đất Tương Dương giàu truyền thông lịch sử, văn hoá và in đậm dấu ấn linh thiêng trong mỗi con người.

Vi Hợi

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.