Quỳ Hợp: Xây dựng huyện điểm văn hóa mạnh về kinh tế

(Baonghean) - Để xây dựng huyện điểm văn hóa vững mạnh về kinh tế - xã hội, 5 năm qua (2010 - 2015), cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc huyện Quỳ Hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực. Quá trình đó, xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của huyện.
Trong bối cảnh kinh tế cả nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự năng động và sáng tạo trong công tác lãnh đạo và quản lý, nhiều tiềm năng, thế mạnh của vùng miền núi Quỳ Hợp đã được khai thác, phát huy. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2014 là 9,8%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm vượt từ 15 - 20% kế hoạch tỉnh giao, năm 2014 thu được 119,965 tỷ đồng, tăng 103,6% so với năm 2010. Về sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả có sự điều chỉnh mạnh theo nhu cầu thị trường, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp bảo quản, chế biến, chăn nuôi.
Một số mô hình nổi bật như: trồng cam ở Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp cho thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/năm, tổng thu nhập của toàn xóm Minh Hồ là 48 tỷ đồng/năm. Điển hình, gia đình ông Phạm Xuân Tiến trồng 4,5 ha cam cho thu nhập 2,2 tỷ đồng/ năm; hộ ông Lê Xuân Minh trồng 4 ha cho thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Về mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi cho thu nhập cao có hộ ông Hồ Viết Việt, xóm Bản Hang, xã Châu Thành trồng 35 ha rừng, chăn nuôi 106 con bò và trên 700 con gà vịt cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm... 
Trên địa bàn huyện đã có 3 cụm công nghiệp (Thung Khuộc, Châu Quang, Châu Hồng) được quy hoạch, xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động hiệu quả. Các doanh nghiệp đã tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải, doanh thu hơn 70 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 300 lao động có thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng; Công ty cổ phần Đá và Khoáng sản Phủ Quỳ, doanh thu hơn 35 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 250 lao động có thu nhập 3,5 - 4 triệu đồng/người /tháng… Toàn huyện hiện có trên 800 cơ sở kinh doanh thương mại với trên 1.500 lao động. Tiêu biểu có ông Đậu Văn Trường ở xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân, kinh doanh vật liệu xây dựng có doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 8 lao động có thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. 
Tiết mục cồng chiêng  của bà con dân tộc Thái ở Quỳ Hợp. 	 Ảnh: Duy Thái
Bà con dân tộc Thái ở Quỳ Hợp vui hội cồng chiêng. Ảnh: Duy Thái
Phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, huy động được nhiều nguồn lực, cách làm hay. Đến nay, có 5 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 10 xã đạt 6 - 8 tiêu chí. Tổng giá trị do nhân dân đóng góp và hiến đất, cơ sở vật chất là 152.860 triệu đồng. Tiêu biểu có các xã Tam Hợp, Nghĩa Xuân, Minh Hợp, Đồng Hợp, Châu Hồng, Châu Quang… Các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ: 2.594,3 triệu đồng.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Quỳ Hợp tiếp tục là điểm sáng với nhiều thành tựu về giáo dục và đào tạo, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình, phong trào đền ơn đáp nghĩa. Hiện các xã: Châu Cường, Châu Đình, Đồng Hợp và Thị trấn, có 100% số trường học trên địa bàn đạt trường chuẩn quốc gia (số đơn vị đạt chuẩn toàn huyện đạt tỷ lệ 62,3%, xếp thứ 5/21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh). Trong 5 năm qua, có 587 lượt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 54 lượt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Có 3 tập thể (THCS Thị trấn, Tiểu học Châu Lộc, Mầm non Sao Mai) và 2 cá nhân (Thầy giáo Nguyễn Công Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Lộc và cô giáo Hoàng Thị Tố Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đến nay toàn huyện có 12/21 xã có thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia (tăng 4 xã so với năm 2010); có 18/21 xã, thị trấn có nhà văn hóa đa chức năng đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2014, toàn huyện có 87 khối, xóm, bản không có người sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt có khối Hợp Châu (Thị trấn Quỳ Hợp), xóm Minh Hồng (xã Minh Hợp), bản Lè (xã Châu Quang), xóm Sơn Tiến (xã Thọ Hợp), bản Vy (xã Bắc Sơn), bản Khiết (xã Nam Sơn), xóm Cầu Đá (xã Châu Lộc) 8 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
Phong trào chăm sóc các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội và lao động - việc làm ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn xã hội. Phong trào học nghề, tạo việc làm được đẩy mạnh, giúp người lao động, nhất là nông dân có cơ hội tiếp cận với các công việc mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Công tác huấn luyện quân sự, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường. Hoạt động diễn tập chiến đấu trị an được thực hiện tốt, trong 5 năm qua, huyện chỉ đạo 20 xã, 7 đơn vị tự vệ tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, chất lượng đạt khá, giỏi. 
Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Hợp tích cực thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Giai đoạn 2010 - 2015, có 9 lượt tập thể và 12 cá nhân được Trung ương khen thưởng; cấp tỉnh khen thưởng 80 lượt tập thể và 120 cá nhân; cấp huyện khen thưởng tập thể 2.970 lượt, cá nhân 1.730 lượt; cấp xã khen thưởng tập thể 520 lượt, cá nhân 4.395 lượt. Sự ghi nhận, tôn vinh đó kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thi đua lao động, sản xuất. Qua đánh giá các phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010 - 2015, huyện có 140 điển hình tiên tiến được các tập thể suy tôn là những tấm gương về lao động, sáng tạo, đóng góp về công sức, trí tuệ, nhiệt huyết, có sức lan tỏa sâu rộng.
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020, huyện Quỳ Hợp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:  
Thứ nhất: Tiếp tục triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng đổi mới về công tác thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước; gắn kết chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính các cấp, chống tham nhũng, sách nhiễu, phiền hà, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.
Thứ hai: Thúc đẩy các phong trào thi đua “Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan “Xanh - Sạch - Đẹp”, “An toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hộ nông dân làm kinh tế giỏi”. 
Chế biến đá trắng tấm lớn ở Quỳ Hợp.
Chế biến đá trắng tấm lớn ở Quỳ Hợp.
Từ đó, đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, cơ sở vật chất, ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn để góp phần xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có 5 xã về đích năm 2015. 
Thứ ba: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung: nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với học sinh ngồi nhầm lớp và vi phạm đạo đức nhà giáo”.
Thứ tư: Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, thực hiện nâng cao y đức và chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; tiếp tục chỉ đạo sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách và đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo.
Thứ năm: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông và trật tự vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, phấn đấu giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, kìm chế các tệ nạn xã hội.
Thứ sáu: Tiếp tục phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảng viên tiên phong gương mẫu, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân vững mạnh, tăng cường mối đoàn kết toàn dân cho mục tiêu phát triển bền vững.
Võ Thị Minh Sinh – 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

tin mới

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.