Nơi đảo Mắt anh hùng

Thành Chung - Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Nằm ở vị trí chiến lược, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt luôn dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

bna_1.JPG
Đảo Mắt cách đất liền 18 hải lý với diện tích 2,2 km2. Đảo có độ dốc lớn, điểm cao nhất là 218m so với mực nước biển. Tự bao đời nay, đảo Mắt đã như bức tường thành che chắn phong ba bão táp cho mảnh đất Xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Thành Chung
bna_2.jpg
Với vị trí chiến lược hết sức quan trọng trên tuyến biển Nghệ An cũng như Quân khu 4, 60 năm qua, đảo Mắt luôn được những người lính ngày đêm canh giữ; trở thành lũy thép bất khả xâm phạm, bảo vệ biển trời quê hương. Ảnh: Trọng Kiên
bna_3.jpg
Là đơn vị đóng quân xa đất liền, sống và chiến đấu trong điều kiện nhiều khó khăn vất vả, tuy nhiên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt luôn dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ đảo Mắt đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: Trọng Kiên
bna_4.jpg
Trong thời kỳ hoà bình đổi mới, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ chiến sĩ đảo Mắt đã đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vững mạnh toàn diện. Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt luôn làm tốt công tác tuần tra canh gác, coi trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Kiên
bna_5.jpg
Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình và quản lý tốt vùng trời, vùng biển, đảo theo nhiệm vụ được giao; tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu và báo động các phân đội hỏa lực theo đúng chế độ quy định. Ảnh: Trọng Kiên
bna_6.jpg
Đơn vị tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật, diễn tập chiến đấu phòng ngự đảo luôn đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Ảnh: Trọng Kiên
bna_7.JPG
Không chỉ làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt còn chủ động đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi để nâng cao đời sống bộ đội… Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới tiêu khan hiếm, đất tăng gia manh mún, nhỏ lẻ. Thế nhưng, rau củ vẫn sinh sôi, xanh tươi nhờ bàn tay người lính. Ảnh: Thành Chung
bna_8.jpg
Thực túc binh cường, hiện nay, Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt đang chăn nuôi 45 con lợn, 450 con gia cầm. Năm 2023, Tiểu đoàn thu về 5.740kg thịt lợn, bình quân 48kg/người/năm; sản lượng gia cầm đạt 5510kg, bình quân 46kg/người/năm; rau xanh thu về 15.700kg, bình quân 150kg/người/năm. Ảnh: Trọng Kiên
bna_9. Ảnh Hoàng Anh.jpg
Trong thời gian tới, Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Mắt tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị mệnh lệnh, quy định, hướng dẫn các cấp về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác; sẵn sàng cơ động phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Ảnh: Hoàng Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.